leftcenterrightdel
 Bị can Nguyễn Văn Hiếu.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, do không có tiền tiêu xài nên Nguyễn Văn Hiếu nảy sinh ý định tìm người để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 16/3/2023, Hiếu đi đến khu vực cầu Cái Lân, thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Tại đây, Hiếu điện thoại cho ông Trần Văn Bé Út Mười (SN 1975, trú tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe môtô biển kiểm soát 66H- 096.67 đến cầu Cái Lân để chở Hiếu về huyện Chợ Mới với tiền công là 500 ngàn đồng.

Sau khi ông Mười chở Hiếu về đến khu vực xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới thì cả hai vào quán uống cà phê, Hiếu mượn điện thoại hiệu Samsung của ông Mười gọi điện thoại cho bạn sau đó giả vờ quên cất giữ lại trong người không trả lại cho ông Mười.

Đến khoảng 16h cùng ngày, Hiếu mượn xe của ông Mười giả vờ chạy về nhà để lấy tiền trả cho ông Mười, thì ông Mười đồng ý. Sau khi mượn được xe, Hiếu điều khiển đến khu vực xã Kiến An, huyện Chợ Mới bán điện thoại của ông Mười được 500 ngàn đồng, rồi tiếp tục điều khiển xe đến khu vực huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long bán xe môtô biển kiểm soát 66H-096.67 cho một cửa hàng xe. Sau khi biết mình bị lừa, ông Mười đã trình báo cơ quan Công an.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Chợ Mới đã tiến hành xác minh, điều tra vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện Chợ Mới đã phát hiện, bắt giữ được Nguyễn Văn Hiếu khi y đang thực hiện hành lừa đảo thêm một nạn nhân tại địa bàn xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới.

Được biết, Nguyễn Văn Hiếu là đối tượng có 3 tiền án về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “trộm cắp tài sản”.

Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghiêm Túc