leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa 

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 23h ngày 25-12-2018, sau khi đã có uống rượu cùng nhau thì Khang chạy xe đạp chở em L.T.K.T,  (15 tuổi, ngụ cùng địa phương) ra về. Khi đến đường thuộc xã Tân Thới (huyện Tân Phú Đông) thì Khang dừng xe lại kêu T xuống ngồi "tâm sự". 

Do ban đêm đoạn đường không có ai nên Khang nảy sinh ý định dâm ô với T. Khang kêu T ngồi xuống "nói chuyện" thì T đồng ý. Khi T ngồi cạnh Khang ngay mé đường thì Khang đè nạn nhân xuống đòi quan hệ. 

T không đồng ý nên đã cắn vào môi Khang rồi la lên: "Ba cứu con, Ba cứu con" Khang buông T ra rồi cả hai cùng đi về.

Đến ngày 30-12-2018, gia đình T biết được sự việc nên trình báo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phú Đông. 

Qua làm việc Khang thừa nhận hành vi nêu trên. Mục đích Khang làm như vậy là do Khang có nhậu nên làm như vậy chứ không có mục đích giao cấu với T. 

Theo công an, Khang là đối tượng nghiện ma túy đá vừa chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã vào ngày 19-3-2018, ngoài ra Khang còn có 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản vào tháng 5 -2018.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phú Đông đang tiến hành điều tra làm rõ.

Nam Phong