Ngày 19/1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, trước đó vào ngày 18/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cát Tiên, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng Vũ Xuân Hậu (SN 2002) và Vũ Văn Dự (SN 1989), cùng trú tại tổ dân phố 12, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng về hành vi buôn bán trái phép pháo hoa nổ.

Sau quá trình theo dõi, phát hiện Vũ Xuân Hậu đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân để rao bán pháo hoa nổ trái phép trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao- Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an huyện Cát Tiên tổ chức tuần tra, phát hiện, bắt quả tang Vũ Xuân Hậu cùng Vũ Văn Dự đang vận chuyển 1 thùng giấy, bên trong có 8 dàn pháo hoa nổ (loại 49 viên) để đi giao cho khách tại thị trấn Cát Tiên.

Tiến hành khám xét tại nhà 2 đối tượng, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ thêm 4 dàn pháo hoa nổ cùng loại. Tổng tang vật thu được trên 19kg.

Cũng trong 2 ngày 17-18/1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Lâm Đồng đã phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế- Công an TP Đà Lạt và Công an huyện Đơn Dương, bắt, xử lý 2 đối tượng Nguyễn Hữu Phi (SN 1993), trú thôn Hòa Lạc, trị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng và Dương Danh Ca (SN 1989), trú xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng về hành vi mua bán, tàng trữ gần 10kg pháo nổ.

leftcenterrightdel
 Cơ quan CSĐT làm việc với Vũ Xuân Hậu (bên phải) và Vũ Văn Dự. Nguồn: CA.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024, những ngày qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao- Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương phát hiện nhiều đối tượng có hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép pháo nổ trên địa bàn, thu giữ trên 1 tấn pháo nổ các loại.

Điển hình là việc phối hợp Công an huyện Đức Trọng bắt, xử lý các đối tượng Nguyễn Minh Trực (SN 1989), trú xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, tang vật gần 700 kg; Nguyễn Thanh Tuyền (SN 1979), trú tại xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng, tang vật gần 300kg.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao còn kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi sản xuất, tự chế và mua bán pháo nổ qua không gian mạng của 02 trường hợp L.H.T.N (2009) và H.N.T (2009), hiện là học sinh lớp 9 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Để đón một năm mới bình yên, an toàn, không tiếng pháo nổ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao-Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, tuyệt đối không thực hiện các hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ, đồng thời quản lý, giáo dục con em chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, trong đó có các quy định về quản lý, sử dụng pháo.

PV