Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu năm 2017, Phòng CSHS Công an TP.Đà Nẵng phát hiện đường dây hoạt động cá độ bóng đá qua mạng Internet có quy mô lớn do Nguyễn Văn Phương (SN 1982, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) cầm đầu. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, ngày 1/4/2017, Phòng CSHS báo cáo Ban giám đốc Công an TP.Đà Nẵng xác lập chuyên án trinh sát mang bí số 517B để đấu tranh triệt xóa.

Quá trình thu nhập thông tin, tài liệu, bí mật tìm hiểu quy luật hoạt động của các đối tượng, chiều 23/10, Phòng CSHS huy động toàn lực, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức phá án, đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Phương, Lê Nguyễn Bá Thịnh (SN 1989, trú quận Hải Châu), Lâm Thạnh (SN 1964, trú quận Liên Chiểu), Nguyễn Đức Ngọc (SN 1971) và Lê Đắc Việt (SN 1992) cùng trú quận Sơn Trà.

leftcenterrightdel
 Công an công bố lệnh khám xét nhà Lê Nguyễn Bá Thịnh

Sau khi khám xét, Ban chuyên án lập biên bản tạm giữ 23 điện thoại di động, 2 xe ô tô, 3 xe máy, 1 dàn máy vi tính để bàn, 78 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan đến việc cá độ bóng đá.

Các đối tượng đã khai nhận tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với hơn 10 đầu mối cùng con bạc khác. Xác định số tiền tổ chức đánh bạc từ ngày 1/10 đến 23/10 do Nguyễn Văn Phương cầm đầu là 368.561 USD, tương đương trên 7,3 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng quyết định khởi tố các đối tượng: Nguyễn Văn Phương, Lê Nguyễn Bá, Lâm Thạnh và Nguyễn Đức Ngọc về tội “Tổ chức đánh bạc” được quy định tại điều 249 BLHS. Bảy bị can: Phan Khỏe (SN 1985, quận Thanh Khê), Nguyễn Tiến Quân (SN 1994), Trương Thành Tây Hạ (SN 1973), Phạm Thanh Sơn (SN 1981) cùng trú quận Hải Châu, Phan Văn Phước (SN 1976, quận Sơn Trà), Lâm Tường Minh (SN 1984), Lê Đắc Việt (SN 1992) cùng quận Thanh Khê về tội “Đánh bạc” được quy định tại Điều 248 BLHS.

Lê Tâm