leftcenterrightdel
 11 đối tượng vụ gây rối trật tự công cộng bị bắt giam.

11 đối tượng bị Công an huyện Vĩnh Lộc khởi tố bị can để điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng gồm: Đỗ Văn Tuấn (SN 2004) và Trương Tuấn Anh (SN 2004), đều ở xã Vĩnh Tiến; Vũ Đình Hà và Vũ Đình Duy, đều sinh năm 2005 ở xã Vĩnh Long; Trịnh Huy Ngọc (SN 2005), Trịnh Đức Độ (SN 2006) và Trịnh Đức Minh Thành (SN 2007), đều ở xã Vĩnh Hòa; Đỗ Gia Bảo (SN 2006), ở thị trấn Vĩnh Lộc,  huyện Vĩnh Lộc và Bùi Minh Tài (SN 2005), ở xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trong khi đi chơi dã ngoại với một nhóm học sinh ở xã Vĩnh Hưng từ trước, trưa ngày 11/5/2023, các  đối tượng nói trên đã đi tìm nhóm học sinh này để “cà khịa” đánh nhau. Khi đến khu 3 thị trấn Vĩnh Lộc thì gặp nhóm học sinh của xã Vĩnh Hưng, bọn chúng đã chặn lại và dùng chân tay, dừa quả đánh nhóm học sinh xã Vĩnh Hưng làm 2 người bị thương.

Trước sự việc trên, Công an huyện Vĩnh Lộc đã nhanh chóng vào cuộc, tích cực điều tra, làm rõ. Đến nay, Công an huyện Vĩnh Lộc đã tiến hành khởi tố bị can 11 đối tượng trong nhóm côn đồ nói trên về tội gây rối trật tự công cộng.

leftcenterrightdel
 Công an lấy lời khai của đối tượng gây rối trật tự công cộng. 

Tại cơ quan Công an, 11 đối tượng trên đều khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Lộc đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo qui định của pháp luật.

Thái Thanh