Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh vừa lập chuyên án triệt phá một băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh.

 


Các đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ là: Lâm Vinh Quang (SN 1982, HKTT tại ấp 2 Đông, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc), Dương Văn Long (SN 1965, HKTT tại 244 Cách Mạng Tháng Tám, phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa; trú tại 14 tổ 12, ấp Phước Lộc, xã Phước Hưng, huyện Long Điền) và Trần Thị Liên (SN 1983, HKTT tại tổ 20, ấp Xóm Gò Bà Ký, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng kể trên khai nhận, từ tháng 4 đến tháng 7-2014, bọn chúng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp xe máy. Cụ thể: lúc 13 giờ ngày 6-6-2014, Quang chở Long bằng xe máy cùng với Lê Văn Duẩn (SN 1982, quê Nam Định, bị bắt giam tại tỉnh Bạc Liêu trong một vụ án khác) chạy xe máy đến trước số nhà 1.396/29 đường 30-4 (phường 12, TP.Vũng Tàu) thì phát hiện xe máy 72T6-4690 của anh Tạ Quang Phúc (trú tại đường 30-4, phường 11, TP.Vũng Tàu) đang dựng trước nhà. Quang và Duẩn dừng xe đứng gần đó cảnh giới, Long đi bộ đến, dùng đoản sắt bẻ khóa rồi nổ máy xe tẩu thoát. Sau khi lấy trộm được xe máy, Quang nhờ Liên bán giùm được 3 triệu đồng. Quang cho Liên 1 triệu đồng, còn lại 2 triệu cả ba chia nhau tiêu xài.

Lúc 18 giờ ngày 15-6-2014, Quang chở Duẩn bằng xe máy đến khu Năm tầng (đường Nguyễn Thái Học, phường 7, TP.Vũng Tàu), phát hiện xe máy Air Blade, biển số 72C1-371.87 của anh Thái Anh Đào (trú tại B3 khu Năm tầng, phường 7, TP.Vũng Tàu). Quang dừng xe cảnh giới, Duẩn đi bộ đến, dùng đoản sắt bẻ khóa rồi nổ máy xe tẩu thoát. Lấy trộm được xe máy, Quang đem bán cho Hiền (nhà ở huyện Long Điền, chưa xác định được lai lịch) được 11 triệu đồng và chia nhau tiền tiêu xài. Tiếp đó, lúc 11 giờ ngày 5-7-2014, Quang chở Duẩn bằng xe máy đến khu Năm tầng, phát hiện xe máy hiệu PCX, biển số 72C1-042.67 của anh Phạm Trung Dũng (trú tại đường Lý Tự Trọng, phường 3, TP.Vũng Tàu). Quang dừng xe cảnh giới, Duẩn đi bộ đến, dùng đoản sắt bẻ khóa rồi nổ máy xe tẩu thoát. Sau khi lấy trộm được xe máy, Quang đem bán cho Hiền được 14 triệu đồng. Số tiều bán xe máy trộm được, Quang và Duẩn chia nhau tiêu xài…

Lúc 15 giờ ngày 22-7-2014, Quang điều khiển xe máy chở Long đến khu vực Bãi Cát Vàng (phường 6, TP.Vũng Tàu) lấy trộm được một xe máy hiệu Exciter của một nhà dân rồi đem gửi tại nhà mẹ của Liên để tiếp tục đi trộm cắp. Lúc 17 giờ cùng ngày, Quang điều khiển xe máy chở Long đến ấp Phước An (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) lấy trộm xe máy hiệu SH, biển số 72K1-197.97 của anh Võ Quốc Đạt (SN 1991) rồi tiếp tục đem gửi tại nhà mẹ của Liên. Hôm sau, Quang và Long đến lấy hai xe máy trộm được đem bán cho một phụ nữ ở TP.Hồ Chí Minh (chưa xác định được lai lịch) được 25 triệu đồng và chia nhau tiêu xài. Cuối tháng 7-2014, Quang điều khiển xe máy chở Long đến đường Nguyễn An Ninh (đoạn Ngã tư Giếng nước, phường 6, TP.Vũng Tàu) lấy trộm được xe máy hiệu PCX (không nhớ biển số) của một người dân rồi giao cho Liên đem bán được 12 triệu đồng. Quang cho Liên 2 triệu đồng. Số tiền còn lại Quang và Long chia nhau tiêu xài.

Sau khi xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh lập chuyên án triệt phá. Quá trình điều tra, Phòng PC45 đã thực hiện bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Quang, Long, Liên và thu giữ nhiều xe máy bị trộm cắp cùng một đoản sắt, 3 chìa khóa tự chế, 1 súng nhựa điện, 2 viên đạn súng K59, 2 bình xịt hơi cay, hai dao bấm… là những phương tiện mà các đối tượng này mang theo phòng thân khi đi trộm cắp tài sản. Hiện Phòng PC45 đã chuyển hồ sơ và các đối tượng kể trên cho Công an TP. Vũng Tàu tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

 

Theo Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

.