Khoảng 17h ngày 2/2, tại khu vực đường liên thôn thuộc địa phận bản Cổ Kiềng, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan Quảng Bình và Công an xã Kim Thủy (huyện Lệ Thủy) phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Hân (SN 1989), Nguyễn Văn Bằng (SN 1989), đều trú tại Khu phố 6, phường Đông Giang, TP. Đông Hà, Quảng Trị đang bốc từ xe tải mang BKS 74C-041.39 gồm 67 hộp pháo hoa nổ, trọng lượng 102,6 kg.
leftcenterrightdel
 2 đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật.
Bước đầu, đối tượng Nguyễn Văn Hân khai nhận số pháo hoa nổ trên được Phan T. H., trú tại huyện Hướng Hóa, Quảng Trị thuê vận chuyển với số tiền công 2,1 triệu đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Hân và Nguyễn Văn Bằng, tạm giữ tang vật cùng phương tiện vi phạm để tiếp tục công tác điều tra, mở rộng.
P.V