Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã thông báo đến các đơn vị, địa phương, người dân để phối hợp truy tìm truy tìm 2 đối tượng, gồm Lê Văn Tiên (SN 1992), tên gọi khác Cáo, trú 142 Nguyễn Tất Thành, P 2, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; Nguyễn Duy Quốc (SN 1996), trú Khu phố 1, P Phú Lâm, TP Tuy Hòa.

Tiên và Quốc được xác định có liên quan đến vụ án "Giết người" do mâu thuẫn tình cảm xảy ra ngày 4/9 tại số nhà 111 Lê Thánh Tôn, P 3, TP Tuy Hòa, hiện đã bỏ trốn.

Thông báo nêu rõ, nếu tổ chức, cá nhân phát hiện đối tượng thì kịp thời giữ lại và thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên qua số điện thoại 0694362330 hoặc Điều tra viên thụ lý vụ án Nguyễn Ngọc Lân, số điện thoại 0914221685 để giải quyết.

leftcenterrightdel
Bị can Nguyễn Bá Thiện và 2 đối tượng CQĐT Công an tỉnh Phú Yên đang truy tìm là Lê Văn Tiên và Nguyễn Duy Quốc. Ảnh: CAPY.

Trước đó, vào tối ngày 4/9,  khi anh Nguyễn Tùng Lâm (SN 1995), trú xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, cùng nhóm bạn đang uống cà phê tại quán COCO (111 Lê Thánh Tôn, P 3, thành phố Tuy Hòa), thì  Nguyễn Bá Thiện (biệt danh Tí Vân) cùng 7 người bạn kéo đến gây sự.

Cho rằng bạn gái cũ của mình đang có quan hệ yêu đương với một thanh niên trong nhóm của Lâm nên Thiện cùng nhóm thanh niên lao vào tấn công nhóm Lâm. Thiện đã dùng dao đâm vào ngực phải của Lâm khiến nạn nhân bị mất máu cấp và chết khi đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên.

 Sau khi gây án, Thiện và các đối tượng bỏ trốn.

Ngày 5/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự. Đến ngày 6/9, ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bá Thiện, sau khi bắt được đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Đồng Xuân (Phú Yên).

Công an tỉnh Phú Yên hiện đang tiến hành các biện pháp điều tra, xử lí các đối tượng liên quan.

PV