leftcenterrightdel
 Đối tượng Lại Thế Việt và hiện trường vụ cướp tiệm vàng. (Ảnh:CA)

Trước đó vào chiều tối ngày 30/11, Công an tỉnh Trà Vinh nhận tin báo về việc có 2 đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng ở khóm 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành. Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an các đơn vị, địa phương nhanh chóng triển khai lực lượng khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy bắt nóng đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định Lại Thế Việt có liên quan trực tiếp đến vụ cướp nên tiến hành bắt giữ khi hắn ta đang tẩu thoát tại tỉnh Tiền Giang.

Qua làm việc, bước đầu Việt khai nhận do có quen biết từ trước, vào chiều ngày 30/11, Việt cùng Huỳnh Hải Quang (37 tuổi, ngụ khóm 9, phường 4, thành phố Trà Vinh) mang 2 khẩu súng đi trên xe môtô tìm nơi cướp tài sản.

Đến khoảng 18h cùng ngày, khi đến tiệm vàng Mỹ Trang (thuộc khóm 3, thị trấn Châu Thành), bị phát hiện, Quang nổ súng vào người bà P. (chủ tiệm vàng) làm người này bị thương và dùng vật cứng đập bể tủ kính cướp một lượng lớn vàng rồi cả hai lên xe tẩu thoát.

Trên đường tháo chạy, Quang đưa cho Việt 5 triệu đồng để thuê xe về TP Hồ Chí Minh, còn Quang điều khiển xe môtô tẩu thoát về hướng cầu Cổ Chiên.

Khi đến địa phận xã Bình Phú, huyện Càng Long, Quang thấy tổ công tác của Công an huyện Càng Long nên định nổ súng bắn lực lượng thi hành công vụ và bỏ chạy với tốc độ cao nên tự té và tử vong tại chỗ.  

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang thu giữ 2 khẩu súng, 75 viên đạn chì, một xe môtô, nhiều đồ vật có liên quan và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Mai Phong