leftcenterrightdel
 Các đối tượng tham gia đánh bạc vừa bị tạm giữ. (Ảnh:CA)

Thực hiện nghiêm mệnh lệnh của đồng chí Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh về triển khai cao điểm 45 ngày đêm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của đất nước và thành phố, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh đã tăng cường công tác nắm tình hình, rà soát các địa bàn, tuyến, lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an đã kiểm tra, bắt quả tang nhiều đối tượng đang thực hiện hành vi cá cược đá gà thắng thua bằng tiền tại một quán cà phê trên địa bàn phường An Phú. Các đối tượng sử dụng điện thoại di động truy cập các trang phát trực tiếp các trận đá gà từ các trường gà tại Thomo (Campuchia), sau đó trực tiếp nhận kèo, thỏa thuận tỷ lệ cược, xác định thắng thua và thanh toán bằng tiền mặt ngay tại chỗ.

leftcenterrightdel
 Số tang vật thu giữ từ nhóm đánh bạc. (Ảnh:CA)

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã đưa 22 đối tượng về trụ sở làm việc, đồng thời thu giữ hơn 100 triệu đồng tiền mặt, 21 điện thoại di động, 1 máy tính bảng cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động đánh bạc.

Đáng chú ý, quá trình kiểm tra còn phát hiện, thu giữ 2 khẩu súng, 36 viên đạn và 1 dao tự chế. Các tang vật này đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
 2 khẩu súng thu giữ. (Ảnh:CA)

Kết quả điều tra ban đầu xác định một số đối tượng đã tham gia cá cược với số tiền đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”; chủ quán cà phê biết rõ việc các đối tượng tụ tập đánh bạc nhưng vẫn tạo điều kiện về địa điểm, cơ sở vật chất, mạng internet và các điều kiện cần thiết khác để hoạt động vi phạm pháp luật diễn ra.

Căn cứ tài liệu, chứng thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã tạm giữ đối với 7 đối tượng: Nguyễn Văn Thông – chủ quán cà phê về tội “Tổ chức đánh bạc” và 6 đối tượng khác về tội “Đánh bạc” gồm: Nguyễn Văn Hiếu, Ngyễn Văn Thủy, Phạm Thanh Phong, Cao Văn Hiếu, Nguyễn Minh Tuấn, Bồ Tuấn Linh. Đồng thời tiếp tục củng cố chứng để xử lý số đối tượng có liên quan đến số vũ khí thu giữ.

Mai Phong