leftcenterrightdel
 Nhóm đối tượng cướp giật tài sản vừa bị bắt giữ. (Ảnh:CAĐN)

Theo đó, trước tình trạng các vụ cướp giật tài sản liên tiếp xảy ra trên địa bàn, lãnh đạo Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ khẩn trương xác minh để đấu tranh triệt xóa.

Sau thời gian điều tra truy xét, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến nay Công an huyện Nhơn Trạch đã bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ một số phương tiện gây án và tài sản cướp giật.

Thủ đoạn của các đối tượng này là sử dụng xe Exciter 135, gắn biển số giả, chạy trên các tuyền đường vắng, vào ban đêm, khi phát hiện người đi đường mang theo giỏ xách, điện thoại di động, trên cổ đeo dây chuyền…ngay lập tức tiếp cận nạn nhân để khống chế, cướp giật tài sản.

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận, từ năm 2022 đến hết tháng 1/2023, nhóm đối tượng trên đã gây ra trên 40 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai- TP Hồ Chí Minh và Bình Dương.

Hiện, Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự 9 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Mai Phong