Sau một thời gian trinh sát, chiều ngày 10/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã thực hiện bắt, khám xét nơi ở 4 đối tượng trong đường dây làm giả phiếu chứng nhận kết quả xét nghiệm COVID-19.

Các đối tượng gồm Trần Xuân Đạt (SN 1987), Diệp Từ Hiếu (SN 1977)- chủ tiệm photocoppy, Phùng Thành Tài (SN 1993), cùng trú tại thành phố Phan Thiết và Nguyễn Minh Tiến (SN 1987), trú xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

leftcenterrightdel
Một trong số các phiếu xét nghiệm được thu giữ. Ảnh: baobinhthuan
Quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng, cùng với hàng chục phiếu chứng nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 có kết quả âm tính được làm giả, lực lượng chức năng đã thu giữ một số máy vi tính, máy in màu chức dữ liệu liên quan để phục vụ việc chế phiếu xét nghiệm.

Các đối tượng khai nhận “hành nghề” từ tháng 9/2021, để bán cho người có nhu cầu với giá 70.000 đồng/phiếu.

H.V