Công an huyện Phú Lộc vừa phối hợp lực lượng nghiệp vụ thuộc Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet “ăn theo” mùa EURO 2020 và bắt giữ 14 đối tượng liên quan.

leftcenterrightdel
 Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Duy Lợi

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, ngày 28/6, Công an huyện Phú Lộc phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bất ngờ kiểm tra, phát hiện và bắt giữ 8 đối tượng đánh bạc theo hình thức cá độ bóng đá. 

8 đối tượng bị bắt giữ để điều tra về tội “Tội đánh bạc” và “Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” theo Điều 321 và Điều 322, BLHS 2015 gồm đối tượng cầm đầu Nguyễn Trung Hiếu (SN 1993, trú tại thôn Xuân Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) cùng 4 đối tượng giúp sức cho Hiếu và 3 con bạc. Tang vật số trên mạng máy tính, tính đến ngày 27/6 là khoảng 10 tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Trần Trung Hiếu, lực lượng công an thu giữ số tiền hơn 100 triệu đồng. Mở rộng điều tra, công an còn bắt giữ thêm 6 đối tượng liên quan là con bạc cấp dưới trong đường dây cá độ này.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra.

X.Nha