leftcenterrightdel
 Hàng chục nghìn sản phẩm thực phẩm giả đã được đối tượng đưa ra thị trường tiêu thụ.

Ngày 5/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Sĩ Phương (SN 1975), trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phương Tùng Ly về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” theo quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 21/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 (Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa) tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất và kho chứa hàng của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phương Tùng Ly tại số 26B đường Ngọc Lan, phường Hạc Thành.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ gần 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không bảo đảm các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm. Các mặt hàng bị thu giữ gồm: hành phi, bò khô, ruốc và nhiều loại thực phẩm khác.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng kiểm đếm số lượng thực phẩm và nguyên liệu phục vụ công tác điều tra.

Đáng chú ý, tại cơ sở này, lực lượng chức năng còn phát hiện một số sản phẩm mang nhãn hiệu “Nem chua rán Hà Nội”, trên bao bì thể hiện do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thực phẩm sạch An Việt (xã Bát Tràng, TP Hà Nội) sản xuất.

Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định, Công ty An Việt hoàn toàn không sản xuất mặt hàng “Nem chua rán Hà Nội” như ghi trên bao bì. Cơ quan Công an làm rõ Nguyễn Sĩ Phương đã tự thiết kế mẫu bao bì, đặt in nhãn mác, đầu tư máy móc và mua nguyên liệu gồm nem bịch, bột chiên xù Panco để tổ chức sản xuất sản phẩm giả.

Đối tượng còn đặt in tem nhãn với đầy đủ các thông tin như: thành phần, hướng dẫn sử dụng, cách bảo quản, thời hạn sử dụng, giá trị dinh dưỡng và thông tin cảnh báo. Trên sản phẩm có ghi nơi sản xuất là Công ty An Việt, đồng thời thể hiện Công ty Phương Tùng Ly là đơn vị phân phối. Sau khi hoàn thiện bao bì, đối tượng đóng gói sản phẩm, in ngày sản xuất, hạn sử dụng rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tại Cơ quan điều tra.

Theo lời khai ban đầu, từ tháng 10/2025 đến thời điểm bị phát hiện, Nguyễn Sĩ Phương đã tổ chức sản xuất và bán ra thị trường hàng chục nghìn sản phẩm “Nem chua rán Hà Nội” giả, thu lợi bất chính trong thời gian dài.

Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng thực phẩm giả, thực phẩm không bảo đảm chất lượng đang len lỏi vào thị trường tiêu dùng. Cơ quan Công an khuyến cáo các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm quy trình sản xuất, bảo quản và phân phối theo đúng quy định.

Đồng thời, người dân cần nâng cao cảnh giác khi lựa chọn thực phẩm, ưu tiên mua hàng tại các cơ sở uy tín, kiểm tra kỹ nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác, hạn sử dụng và các thông tin liên quan trước khi sử dụng.

An toàn thực phẩm không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chung tay của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Việc kiên quyết đấu tranh với các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, xây dựng môi trường tiêu dùng minh bạch, lành mạnh và bền vững.

Đinh Huê - Quỳnh Anh