Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng, gồm: Phan Văn Tý Nhỏ (34 tuổi), Phan Văn Vũ (47 tuổi), Phan Thị Cẩm Nhừng (32 tuổi, là anh em ruột), Nguyễn Văn An (30 tuổi), Nguyễn Văn Hi (19 tuổi, cùng quê tỉnh Bạc Liêu) để điều tra hành vi “cướp giật tài sản”.

leftcenterrightdel
 Đối tượng cầm đầu Phan Văn Tý Nhỏ bị bắt giữ

Theo hồ sơ, từ tháng 3 đến đầu tháng 6-2019, nạn cướp giật tài sản của công nhân liên tục xảy ra trên các tuyến đường thuộc các KCN Biên Hòa 1, 2, Bùi Văn Hòa đoạn từ Ngã tư Tam Hiệp đến cổng 10, cổng 11, phường Long Bình).

Nạn nhân hầu hết là phụ nữ (chủ yếu là công nhân) bị cướp giật tài sản lúc đi làm hoặc giờ tan ca, khiến cho tâm lý của hàng nghìn đồng nghiệp hoang mang, lo lắng. Thời gian các vụ cướp giật xảy ra chủ yếu vào sáng sớm hoặc chiều tối. Thời điểm này, đường đông người nên bọn cướp dễ dàng len lỏi tẩu thoát mà không ai đuổi bắt được.

leftcenterrightdel
 Các đối tượng trong băng nhóm

Qua xác minh ban đầu, bọn cướp giật thường sử dụng xe máy phân khối lớn hiệu Yamaha Exciter, rảo trên các tuyến đường vắng người qua lại. Khi phát hiện mục tiêu, chúng lập tức ra tay rồi phóng xe tẩu thoát.

Điển hình, sáng 14/3/2019, chị Trần Thị Vân Anh (39 tuổi, ngụ P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) điều khiển xe máy, trong túi quần để hở chiếc ĐTDĐ trị giá gần 2,4 triệu đồng. Khi chị Vân Anh đến đoạn đường số 3A, KCN Biên Hòa 1 (phường An Bình) thì bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát, giật chiếc điện thoại rồi phóng bạt mạng tẩu thoát.

Sau khi bị bắt, hai đối tượng Nhừng và Hi thừa nhận chính là thủ phạm cướp điện thoại của chị Vân Anh rồi đem bán được 1,7 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Gần đây nhất là vào sáng 4/6, Nguyễn Văn An cùng một đối tượng (chưa rõ lai lịch) cướp ĐTDĐ của chị Nguyễn Thị Thủy Tiên (23 tuổi, ngụ P.An Bình) tại đường số 4, KCN Biên Hòa 1.

Vụ cướp cuối cùng của băng này là vào tối 18/6, hôm đó Vũ, Nhỏ và Hi sử dụng 2 xe máy đến đường Bùi Văn Hòa để tìm “mồi”. Khi đến cây xăng ở KP6, phường Long Bình, chúng phát hiện chị Yến Khánh (24 tuổi, ngụ KP7, phường Long Bình) điều khiển xe máy đi cùng chiều, trong túi có 1 điện thoại Samsung J4 nên Hi cho xe áp sát để Vũ giật, Tý Nhỏ làm nhiệm vụ cản địa rồi cả bọn tẩu thoát về hướng cổng 11. Khi đến khu dân cư Phú Thịnh, băng “cú vọ” này bị lực lượng tuần tra của ban chuyên án đang làm nhiệm vụ phát hiện đặc điểm nhận dạng từ chiếc xe Exciter nên tổ chức vây đuổi và tóm được cả 3 tên.

Qua điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định băng cướp này do Tý Nhỏ cầm đầu. Trước đây, khi từ miền Tây mới lên, các thành viên đều đi làm công nhân tại các KCN. Trong quá trình ở trọ chung, Tý Nhỏ nhận thấy trong các KCN có rất nhiều nữ công nhân đi làm về qua các tuyến đường vắng, thường sử dụng điện thoại Smartphone có giá trị nên đã chủ động rủ rê các đối tượng bỏ việc, lập nhóm cướp để có tiền tiêu xà

Hoa Việt