Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và đồng chí Lê Trọng Thụ, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì lễ trao thưởng.

Trong các ngày từ 25 - 29/3/2021, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Đông Sơn đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ, 2 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ nhiều tang vật và vũ khí, hung khí nguy hiểm. 

Điển hình là ngày 29/3, Công an huyện Đông Sơn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Hanh (tức Hanh Mành, SN 1968) ở khu phố Nhuệ Sâm, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn đang bán ma túy cho các đối tượng nghiện.

Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ một gói lớn Heroin. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hồ Văn Hanh, thu giữ: 37 gói heroin, 1 khẩu súng quân dụng, 52 viên đạn, 3 bình xịt hơi cay và nhiều dao, kiếm, hung khí, vũ khí nguy hiểm khác cùng nhiều tang vật có liên quan đến việc mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.  

leftcenterrightdel
Các cán bộ Công an huyện Đông Sơn được trao thưởng.

Trước đó, vào lúc 18h ngày 25/3, Công an huyện Đông Sơn đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Đức (SN 1991) ở xã Thọ Tân, huyện Triệu Sơn đang tàng trữ 8,212g ma túy tổng hợp Methametamin. Đây cũng là điểm bán ma tuý mới nổi trên địa bàn nên Công an huyện Đông Sơn phải đã triệt xoá ngay. 

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại lễ trao thưởng, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Lê Trọng Thụ, Chủ tịch UBND huyện đã chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo và CBCS Công an huyện Đông Sơn trong đấu tranh, triệt phá, bắt giữ các đối tượng tội phạm mua bán trái phép chất ma túy trong thời gian qua. Những kết quả đó đã góp phần kiềm chế, làm giảm tội phạm, được cấp ủy chính quyền và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Thái Thanh