Báo cáo của Công an TP.Đà Nẵng cho hay, mặc dù tình hình tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn thành phố được kiểm soát, kiềm chế và kéo giảm, tuy nhiên một số loại tội phạm vẫn có xu hướng tăng và diễn biến phức tạp hơn.

Theo đó, tính từ đầu năm 2018 đến nay trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã xảy ra 439 vụ làm chết 13 người, bị thương 87 người. Tình hình sử dụng trái phép các chất ma túy tăng 16%, trong đó số nghiện mới chiếm 8,69% (nhiều hơn 79 trường hợp, tăng 50%). Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, chức vụ nổi lên trên lĩnh vực đất đai với hành vi chủ yếu là làm giả các giấy tờ giao dịch để giao dịch nhằm chiếm đoạt tài sản; tội phạm công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng có chiều hướng gia tăng.

Tội phạm xâm phạm nhân thân có xu hướng tăng với tính chất, mức độ nghiêm trọng như giết người (xảy ra 23 vụ, tăng 8 vụ), cố ý gây thương tích (63 vụ, tăng 1 vụ); hoạt động “tín dụng đen” có chiều hướng diễn biến phức tạp, gần đây xuất hiện một số nhóm đối tượng ở các tỉnh phía Bắc (Hải Phòng, Hà Nội, Phú Thọ...) vào Đà Nẵng cư trú có biểu hiện hoạt động cho vay tiền với lãi suất cao, có tính chuyên nghiệp, thậm chí tổ chức thành nhóm hoặc núp bóng công ty, doanh nghiệp để hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ, đòi nợ thuê dưới nhiều hình thức.

Trong năm đã xảy ra 41 vụ liên quan đến cho vay lãi nặng, Công an thành phố đã làm tan rã 4 nhóm/16 đối tượng chuyên hoạt động cho vay. Tội phạm về ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, đã phát hiện bắt giữ 202 vụ/284 đối tượng, tăng 27,8% số vụ, 29% số đối tượng so với cùng kỳ năm 2017.

Trên lĩnh vực môi trường nổi lên là những vi phạm trong việc xả nước thải ra môi trường chưa qua xử lý (7 vụ), rò rỉ nước thải (16 trường hợp), đổ, thải chất thải rắn không đúng quy định, xe vận chuyển đất đá gây ô nhiễm, khai thác khoáng sản trái phép tại huyện Hòa Vang; một số điểm ô nhiễm môi trường dẫn đến phức tạp về an ninh trật tự tại Bãi rác Khánh Sơn, Nhà máy thép DaNa - Úc, DaNa - Ý.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Thành Quang bị Công an Đà Nẵng bắt giữ khi đang trên đường đi giao hàng trăm viên thuốc lắc  và ma túy

Báo cáo của Ban Pháp chế HĐND TP.Đà Nẵng cũng cho hay, trong thời gian qua tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn còn diễn biến phức tạp với tính chất, mức độ nguy hiểm và tinh vi. Đáng chú ý, tội phạm về giết người do nguyên nhân xã hội tăng cao gây bất an lo lắng trong nhân dân. Tội phạm về tín dụng đen diễn biến phức tạp tiềm ẩn nhiều nguy cơ, hệ lụy xấu cho xã hội, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Tình trạng người nước ngoài vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, trộm cắp, đánh bạc qua mạng, cướp giật, tổ chức điều hành, hướng dẫn viên du lịch trái phép có xu hướng gia tăng nhưng chưa có giải pháp ngăn chặn hiệu quả.

Tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, tài chính đầu tư xây dựng, đô thị môi trường, an toàn thực phẩm gây bức xúc dư luận, trong đó nổi lên là tình trạng xây dựng không phép, sai phép, xả thải ra môi trường chưa qua xử lý, rò rỉ nước thải, chất thải rắn không đúng quy định nhưng công tác xử lý, xử phạt còn chậm.

Đà Nẵng được mệnh danh là "Thành phố đáng sống", chính vì vậy, trước tình hình tội phạm như trên, ông Phan Thanh Long - Trưởng Ban pháp chế HĐND TP.Đà Nẵng đề nghị Công an Đà Nẵng cần chủ động, nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm, ngăn chặn, xử lý dứt điểm các vụ việc mới phát sinh, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp kéo dài, gây mất an ninh trật tự; đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án mà dư luận, cử tri thành phố quan tâm; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Xuân Nha