Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an thu được một con dao dính máu. Trên cơ thể các nạn nhân có nhiều thương tích. Kết quả điều tra ban đầu xác định người mẹ trong vụ việc bị trầm cảm.

 


Như Dân trí đã đưa tin, rạng sáng ngày 11/9, nhân viên nhà nghỉ Đ.T. (khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, Hoàng Mai) phát hiện 3 mẹ con khách thuê phòng đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an quận Hoàng Mai nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng các đơn vị chức năng Công an TP Hà Nội khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan công an xác định, nạn nhân là chị Nguyễn Thị N. (SN 1988, trú tại Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội), hai con của chị N. là cháu Nguyễn Vũ T. T. (SN 2010) và Nguyễn Vũ N. M. (SN 2012).

Khoảng 13h30 ngày 10/9, chị N. điều khiển xe máy chở hai con trai đến thuê phòng tại nhà nghỉ trên. Đến khoảng gần 1h ngày 11/9, do không thấy chị H. xuống, lễ tân nhà nghỉ phá cửa vào phòng thì phát hiện 3 mẹ con chị N. đều đã tử vong.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định, cháu T. và cháu M. tử vong trên giường, cơ thể có vết đâm ở vùng bụng. Chị N. chết trong tư thế treo cổ trong nhà vệ sinh, có nhiều vết thương ở cổ tay, cổ và ngực.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu được một con dao dính máu. Tài sản và điện thoại của nạn nhân không bị mất, cửa phòng nghỉ chốt từ phía trong.

Cơ quan chức năng nhận định, vụ việc có dấu hiệu của tự tử. Kết quả điều tra ban đầu xác định, chị N. bị trầm cảm.

Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.
 

Theo Tiến Nguyên/Dân trí

.