Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Công an phường Trúc Lâm và Công an xã Trường Lâm nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ trộm cắp dây cáp điện xảy ra tại Nhà máy cấu kiện Đại Dương (tổ dân phố Khoa Trường, phường Trúc Lâm), đồng thời bắt giữ 3 đối tượng liên quan.
Các đối tượng bị bắt giữ gồm Phan Văn Tài (SN 1986), Đỗ Trọng Tuấn (SN 1990) và Lê Văn Nhâm (SN 1992), cùng trú tại xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, Tài và Tuấn bị xác định là những người trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp, còn Nhâm bị điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
    |
 |
| Các đối tượng (từ trái qua phải): Phan Văn Tài, Đỗ Trọng Tuấn, Lê Văn Nhâm và tang vật vụ án được cơ quan Công an thu giữ phục vụ công tác điều tra. |
Trước đó, ngày 25/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận thông tin về việc Nhà máy cấu kiện Đại Dương bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm khoảng 130 mét dây cáp điện với tổng giá trị thiệt hại gần 279 triệu đồng.
Nhận định đây là vụ án có giá trị tài sản lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp cũng như tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, lực lượng Công an đã khẩn trương huy động cán bộ, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng.
Quá trình điều tra gặp không ít khó khăn do vụ việc xảy ra vào ban đêm tại khu vực nhà xưởng rộng, ít người qua lại. Các đối tượng đã lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý, bảo vệ tài sản để đột nhập cắt trộm dây cáp điện, sau đó đưa ra khỏi hiện trường, tách lớp vỏ nhựa nhằm lấy lõi đồng đem bán, qua đó che giấu nguồn gốc tài sản. Việc doanh nghiệp không xác định được chính xác thời điểm mất trộm cũng khiến công tác thu thập dấu vết và chứng cứ gặp nhiều trở ngại.
Tuy nhiên, chỉ sau 24 giờ tiếp nhận tin báo, đến ngày 26/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định và làm rõ hai đối tượng trực tiếp gây án là Phan Văn Tài và Đỗ Trọng Tuấn.
Theo kết quả điều tra, Phan Văn Tài từng có một tiền án về tội "Cố ý gây thương tích", không có nghề nghiệp ổn định. Dù từng làm việc tại một số doanh nghiệp trên địa bàn, Tài đều bị cho nghỉ việc do có hành vi trộm cắp vặt. Trong khi đó, Đỗ Trọng Tuấn từng có một tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và một tiền án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", từng bị TAND huyện Tĩnh Gia (cũ) tuyên phạt 33 tháng tù. Sau khi chấp hành xong án phạt vào năm 2021, Tuấn không có công việc ổn định và tiếp tục giao du với các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật.
    |
 |
| Nhà máy cấu kiện Đại Dương, nơi xảy ra vụ trộm khoảng 130 mét dây cáp điện. |
Cơ quan điều tra xác định, lợi dụng đêm tối cùng những sơ hở trong việc quản lý tài sản của doanh nghiệp, Tài và Tuấn đã hai lần đột nhập Nhà máy cấu kiện Đại Dương vào các ngày 3/6 và 7/7/2026 để cắt trộm dây cáp điện. Sau khi lấy được tài sản, hai đối tượng vận chuyển đến địa điểm khác, cắt bỏ lớp vỏ nhựa để lấy lõi đồng rồi bán cho Lê Văn Nhâm. Mặc dù biết rõ số đồng này có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, Nhâm vẫn thu mua nhằm hưởng lợi bất chính.
Khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ một xe mô tô Sirius RC Fi không gắn biển kiểm soát, một xe lôi tự chế, một kìm cắt cáp chuyên dụng cùng nhiều phương tiện, công cụ được các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.
Việc nhanh chóng điều tra, khám phá vụ án không chỉ kịp thời ngăn chặn các đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi phạm pháp, góp phần bảo vệ tài sản của doanh nghiệp mà còn giữ vững tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.
Qua vụ việc, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cần tăng cường các biện pháp bảo vệ tài sản, thường xuyên kiểm tra hệ thống an ninh, duy trì hoạt động hiệu quả của camera giám sát, bố trí lực lượng bảo vệ tuần tra và kiểm kê tài sản định kỳ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm tài sản.
Bên cạnh đó, các cơ sở thu mua phế liệu cần kiểm tra chặt chẽ nguồn gốc tài sản trước khi thu mua, tuyệt đối không tiếp tay tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Người dân được khuyến cáo nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tố giác tội phạm để góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.