Ngày 21/12, Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Công an phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng thông tin, đơn vị vừa bàn giao đối tượng Phan Minh Hậu (SN 1997), trú tại địa phương cho CQĐT Công an quận Liên Chiểu tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo Trung tá Dũng, sáng 20/12, đơn vị nhận được tin báo của anh Dương Công Tr. (SN 1985), trú phường Hòa Khánh Nam về việc bị trộm đột nhập lấy đi lượng lớn tài sản (điện thoại và trang sức) có giá trị hơn 100 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Phan Minh Hậu cùng số tài sản trộm được.

Sự việc có tính chất nghiêm trọng nên Chỉ huy Công an phường Hòa Khánh Nam chỉ đạo các tổ trinh sát rà soát ngay những đối tượng nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng Phan Minh Hậu nhanh chóng bị đưa vào tầm ngắm.

Hậu rời khỏi trại cai nghiện cuối tháng 5/2018. Từ đó đến nay, suốt ngày, Hậu chỉ chơi bời, lêu lổng ở các tụ điểm game bắn cá. Đặc biệt, đối tượng có sự bất minh về tài chính và thường vắng nhà về đêm.

Chiều 20/12, trinh sát ập vào kiểm tra hành chính nơi Hậu ở trọ thì phát hiện nhiều trang sức vàng giống với tài sản mất cắp ở nhà anh Tr.. Tại cơ quan chức năng, Hậu thừa nhận ngay chính mình đã "đạo diễn" vụ trộm tài sản giá trị 100 triệu đồng.

Hậu khai, tài sản bán được, hắn đem nướng sạch vào trò game bắn cá. Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan chức năng làm rõ, Hậu đã thực hiện trót lọt 2 vụ khác với tổng tài sản khoảng 50 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Đông Hà