leftcenterrightdel
 Công an huyện Hữu Lũng đẩy mạnh công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Ảnh CALS.

Trước đó, khoảng 16h40 ngày 19/12/2023, tại thôn Điển Trên, xã Thanh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác Công an huyện Hữu Lũng phối hợp với Công an xã Thanh Sơn phát hiện Hứa Hồng Khai có hành vi sử dụng vũ khí trái phép. Tổ công tác đã tạm giữ của Hứa Hồng Khai 01 khẩu súng dài 116cm, báng súng bằng gỗ, mặt bên trái phần thân súng có dãy ký hiệu “CAL.4,5 V119589”, trên thân súng có gắn 1 ống ngắm màu đen. 

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, Hứa Hồng Khai đã khai nhận: Năm 1999, trong quá trình dọn nhà để chuẩn bị sửa lại nhà tại thôn Điển Trên, xã Thanh Sơn, ông Khai phát hiện trên gác nhà bếp có 1 khẩu súng và 11 viên đạn chì bọc trong túi nilon, sau đó lấy lau chùi và bảo quản. Đến khoảng 15h00’ ngày 19/12/2023, ông Khai đem khẩu súng trên cùng 11 viên đạn chì lên khu vực rừng bạch đàn của gia đình tại thôn Điển Trên, xã Thanh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn để bắn thử thì thấy vẫn còn sử dụng được. Sau đó, ông K tiếp tục tìm chim để săn bắn. Tuy nhiên, do chim bay, không đậu cố định tại cây và lần đầu tiên sử dụng súng nên khi bắn hết 11 viên đạn không được con nào. Ông khai nhận khẩu súng trên lần đầu sử dụng, chưa gây hậu quả gì.


Kết quả trưng cầu giám định, khẩu súng đã tạm giữ nêu trên là súng thể thao Slavia 631 bắn đạn chì cỡ 4,5mm bằng lực đẩy lò xo, thuộc danh mục vũ khí thể thao. Căn cứ các quy định của pháp luật, Công an huyện Hữu Lũng đã tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hứa Hồng Khai về hành vi: “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí thể thao”, quy định tại điểm a, khoản 5, điều 11 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình, với hình thức phạt tiền 30 triệu đồng, đồng thời tịch thu tang vật vi phạm hành chính gồm 1 khẩu súng thể thao.

Trung Vương