Theo kết quả điều tra ban đầu, do trong quá trình chung sống với vợ là chị Vũ Thị Hằng được 7 năm, hai vợ chồng Nguyễn Văn Hoàng (SN 1995, trú bản Cửa Rào, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An) luôn xảy ra mâu thuẫn.

Vì không thể chung sống được, nên hai vợ chồng Hoàng đã quyết định ly hôn. Khoảng 18 giờ ngày 27/7 Hoàng đi dự đám cưới tại bản Thái Sơn 2 thì bắt gặp chị Hằng (vợ cũ, mới ly hôn 3 ngày). Tại đây, anh Hoàng có buông lời trách móc, chửi bới vợ cũ.

Thấy con gái bị chửi, ông Sơn gọi anh Hoàng sang nhà mình để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, 2 người này xảy ra cãi cọ, xô xát. Quá nóng giận, ông Sơn lấy dao đâm anh Hoàng nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Được biết, trước khi xảy ra án mạng, ông Sơn và anh Hoàng đều uống nhiều rượu. Hiện, cơ quan pháp y đang khám nghiệm tử thi. Đối tượng Vũ Văn Sơn đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hiền Minh