Ngày 18/5, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã bắt tạm giam Đoàn Thanh Châu (SN 1975, trú Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. 

Theo điều tra, từ năm 18 tuổi đến nay, Châu đã 6 lần phải ra hầu tòa và lãnh tổng cộng 28 năm tù. Mới đây nhất là bản án 17 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi vừa chấp hành xong án phạt tù, Châu tiếp tục làm biển số giả gắn vào xe máy để đi trộm cắp. Từ tháng 3/2022 đến ngày 19/4/2022, Châu thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cắp tại quận Sơn Trà và quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) với tổng giá trị tài sản gần 150 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 28/3, Châu đến trước dãy phòng trọ đường Dương Đình Nghệ (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) trộm 1 máy tính bảng rồi đột nhập phòng trọ khác trộm thêm một điện thoại iPhone Xs Max.

leftcenterrightdel
 Châu tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 6/4, Châu đến đường Trần Duy Chiến (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), lợi dụng sơ hở của người dân, lẻn vào nhà trọ lấy trộm laptop đi bán được 4,5 triệu đồng.

Vào các ngày 8/4, 15/4 và 19/4, Châu nhiều lần đột nhập các khu trọ, nhà dân… trộm nhiều tài sản có giá trị khác. Đối tượng chủ yếu nhắm vào các phòng trọ, căn hộ vắng chủ để trộm máy tính bảng, điện thoại di động cho dễ tẩu tán tài sản, lấy tiền tiêu xài.

 

L.T