Nạn nhân vụ án là bà Nguyễn Thị Th. (55 tuổi, ngụ ấp Long Hòa 2, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới).

Theo thông tin ban đầu, Óc và bà Th. có quan hệ tình cảm, sống với nhau như vợ chồng.

Chiều 9/3, Óc đang uống rượu một mình tại nhà, thì bà Th. về tới. Lúc này, vừa hết rượu, Óc liền đến tủ lấy tiền mua rượu để uống tiếp, nhưng không thấy tiền, nên hỏi bà Th. có lấy không? Bà Th. nói không lấy nên Óc và bà Th. cự cãi.

Sau đó, Óc dùng tay đánh liên tiếp vào mặt, làm bà Th. té xuống sàn nhà, rồi tiếp tục dùng chân đá bà Th.

Khi thấy bà Th. nằm bất động, Óc liền gọi người đưa bà Th. đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp cấp cứu. Nhưng đến ngày 10/3, do vết thương quá nặng bà Th. tử vong.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Chợ Mới vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Th, đồng thời mời Óc lên làm việc và người này đã khai nhận hành vi của mình.

Sau khi lập hồ sơ, Công an huyện Chợ Mới đã bàn giao Óc cho công an tỉnh An Giang tiếp tục xử lý.

Nam Phong