Ngày 22/12, VKSND huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết, đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Lưu Chí Tuấn (31 tuổi, trú tại xã Đông Tảo) về “Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” theo Điều 178 Bộ luật hình sự.

Được biết, nguyên nhân ban đầu khiến đối tượng Lưu Chí Tuấn tưới xăng châm lửa thiêu cửa hàng nhà hàng xóm là do mâu thuẫn trong kinh doanh.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh Lưu Chí Tuấn đội mũ bảo hiểm tưới xăng đốt nhà hàng xóm. Ảnh: Cắt từ clip.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 17/12, tại xã Đông Tảo (huyện Khoái Châu, Hưng Yên), người dân đi chợ đêm đã phát hiện cửa hàng sửa chữa nhà anh Nguyễn Như Hậu (25 tuổi, trú tại xã Đông Tảo) lửa đang bốc cháy bên trong nên đã hô hoán mọi người đến dập lửa, cứu nạn.

Nghe thấy tiếng tri hô cháy, chị Vũ Thị Hồng (24 tuổi, đang có thai, vợ anh Hậu) đã kịp chạy thoát ra ngoài bằng cửa phụ.

Vụ cháy khiến cửa hàng nhà anh Hậu bị thiêu rụi nhiều tài sản. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Khoái Châu đã lấy lời khai nhân chứng, rà soát camera an ninh.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định,  đối tượng nghi vấn chính là Lưu Chí Tuấn (31 tuổi, trú tại xã Đông Tảo,  hàng xóm của anh Nguyễn Như Hậu.

Ngày 18/12, Công an huyện Khoái Châu đã triệu tập Lưu Chí Tuấn. Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận, do mâu thuẫn trong công việc làm ăn, buôn bán đồ điện gia dụng với nhà anh Hậu nên Tuấn đã mang xăng đốt cửa hàng nhà anh Hậu.

Theo đó, vào rạng sáng ngày 17/12, Tuấn mặc quần áo đen, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mít, đi xe máy mang theo can xăng 10 lít đến cửa hàng nhà anh Hậu, đổ hết 10 lít xăng vào cửa nhà anh Hậu rồi lấy gậy cuốn vải châm lửa đốt.

Hậu quả, lửa bùng cháy tại toàn bộ cửa hàng nhà anh Hậu. Sau khi gây ra sự việc, Tuấn thản nhiên vứt gậy châm lửa rồi về nhà ngủ.

 

Vũ Phương