leftcenterrightdel
 Pháp và Tân cùng 89kg pháo nổ. (Ảnh:CA ĐN)

Theo đó, sau nhiều ngày theo dõi bằng các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, khoảng 14h chiều ngày 19/12 đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Biên Hòa đã mật phục, bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển pháo nổ bằng xe ô tô BKS 51D-54738 trên tuyến đường thuộc khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa. Khám xét trên xe, lực lượng chức năng phát hiện 60 hộp pháo nổ các loại do nước ngoài sản xuất, tổng trọng lượng lên đến 98kg.

Làm việc tại cơ quan Công an, các đối tượng khai tên Chung Quang Pháp (24 tuổi, thường trú Tây Ninh) và Phạm Ngọc Tân (32 tuổi, thường trú Hà Tĩnh), bước đầu các đối tượng thừa nhận mang số pháo nổ trên đến TP Biên Hòa để tiêu thụ thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, khoảng 12h trưa ngày 18/12 tại đường số 3A, KCN Biên Hòa 2,  các trinh sát cũng phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Chí Công (26 tuổi) và Trần Mạnh Hưng (23 tuổi) cùng ngụ TP Biên Hòa dùng xe mô tô vận chuyển 7 hộp pháo nổ (tổng trọng lượng 12kg) với mục đích đến TP Biên Hòa tiêu thụ.

leftcenterrightdel
Công và Hưng cùng tang vật bị thu giữ.

Ngày 16/12 tại địa bàn phường Bình Đa, các trinh sát của đội Cảnh sát kinh tế phát hiện bắt quả tang Nguyễn Phi Hùng (30 tuổi, ngụ Thống Nhất, Đồng Nai) khi đối tượng điều khiển xe mô tô BKS: 60B7-332.77 đang chở 10 hộp pháo nổ (trọng lượng 18,5 kg) do nước ngoài sản xuất đến TP Biên Hòa tiêu thụ.

Cũng liên quan đến pháo nổ, lực lượng Công an phường Thống Nhất, TP Biên Hòa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại khu vực khu phố 7, phát hiện đối tượng Nguyễn Trí Đạt (23 tuổi, ngụ Dĩ An, tỉnh Bình Dương) giả nhân viên “Grab” vận chuyển 7 bịch pháo banh, 2 bịch pháo nổ bằng xe mô tô với tổng trọng lượng là 6 kg pháo.

leftcenterrightdel
 Đạt đóng giả nhân viên grab vận chuyển pháo.

Bước đầu đối tượng khai nhận đang trên đường mang số pháo trên đi giao cho một đối tượng ở TP Biên Hòa nhưng khi vừa đến địa bàn phường Thống Nhất thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện công an TP Biên Hòa đang tạm giữ các đối tượng để điều tra.

Nam Phong