leftcenterrightdel
 Tiêu hủy số lượng lớn vũ khí tự chế, chất nổ, công cụ hỗ trợ thu gom trong dân. Ảnh: TTXVN

Số vũ khí, chất nổ, công cụ hỗ trợ tiêu hủy lần này gồm: 182 khẩu súng tự chế bắn đạn bi bằng hơi cồn, 1 súng quân dụng; 46 dao, 35 kiếm; 918 quả pháo hoa, 335 quả pháo diêm; 12 khẩu súng hơi; 12 viên đạn; 2 thỏi mìn tự chế; 43 bình ắc quy, 192 bộ sò kích điện, gần 5 kg thuốc nổ công nghiệp các loại; 12 ống tuýp và hàng trăm đồ chơi nguy hiểm bị cấm…

Số vũ khí, công cụ hỗ trợ này được Công an huyện Đô Lương thu giữ thông qua công tác kiểm tra hành chính cũng như tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp từ giữa năm 2015 đến nay.

Thượng tá Thái Khắc Tống - Trưởng Công an huyện Đô Lương cho biết, thực hiện Thông tư số 31/2012/TT-BCA ngày 29/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết về việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Công an huyện Đô Lương đã thành lập Hội đồng tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Toàn bộ số vũ khí, vật liệu nổ, sau khi kiểm tra phân loại đã được tiêu hủy theo đúng quy trình, thủ tục, có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng tiêu hủy, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Nguyễn Oanh (TTXVN)