Trong vụ án này,  Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã thu giữ một lượng lớn vũ khí nóng gồm  3 khẩu súng (trong đó có 2 súng ngắn giảm thanh, 1 súng AK), 168 viên đạn, 2 hộp tiếp đạn (trong đó, 1 hộp tiến đạn bên trong có 4 viên đạn đã lên nòng); 5kg ma túy đá, 5 gói nilon đựng chất bột màu trắng và viên nén màu xanh nghi ma túy; 68 hộp có chứa dung dịch có ghi chữ Ketamin. 

leftcenterrightdel
 Đối tượng Sơn cùng tang vật vụ án.

Ngoài ra còn một số vật dụng sử dụng cho việc tinh chế ra ma túy tổng hợp và phục vụ việc mua bán trái phép chất ma túy.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 8-8, Đội 2 đã báo cáo giám đốc Công an TP Hà Nội lập án đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với quá trình dày công trinh sát, Đội 2 đã xác định đối tượng cầm đầu ổ nhóm là Phạm Bá Sơn (43 tuổi, trú tại tổ 4, khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên), đối tượng có 1 tiền án và 1 tiền sự, trong đó có 1 tiền án về tội tàng trữ vũ khí quân dụng.

Quá trình theo dõi, Đội 2 phát hiện nhóm của Phạm Bá Sơn có từ 4-5 đối tượng, đều là những đối tượng có tiền án, tiền sự, hoạt động manh động, liều lĩnh. Các đối tượng luôn mang theo vũ khí nóng trong người, sẵn sàng chống trả trong trường hợp bị phát hiện... Để tránh sự phát hiện của Công an, Sơn biến nhà riêng thành nơi giao và nhận hàng. 

Trong quá trình này, Đội 2 đã dựng được các đối tượng liên quan đến ổ nhóm còn có Nguyễn Kim Hiếu (34 tuổi, trú tại phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), đối tượng có một tiền án về tội ma túy và Nguyễn Hoàng Đài (57 tuổi, trú tại phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Trong những ngày này, các trinh sát chia làm hai mũi đồng loạt nắm bắt di biến động của Sơn, Hiếu và các đối tượng nằm trong đường dây...

Khoảng 11h ngày 27-8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội phát hiện Nguyễn Kim Hiếu điều khiển xe máy Honda SH màu trắng BKS 29H-947.61 di chuyển trên đoạn Chu Huy Mẫn- hướng qua cầu vượt Quốc lộ 5 về Cầu Vĩnh Tuy. Nhận định đây là thời điểm đối tượng vừa nhận hàng, mũi công tác của Đội 2 đã tổ chức bắt giữ. Vào thời điểm kiểm tra, bắt quả tang Hiếu cùng tang vật là 3kg ma túy.

Cùng thời điểm này, tổ công tác khác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã bắt quả tang Nguyễn Hoàng Đài, đang di chuyển trên xe máy BKS 29K1-291.76 tại khu vực ngõ 121 phố Sài Đồng, quận Long Biên đang vận chuyển khoảng 2kg ma túy đá. Qua đấu tranh, Hiếu và Đài đều khai nhận vừa mua ma túy từ nhà Phạm Bá Sơn.

Xác minh ban đầu, Cơ quan công an xác định Phạm Bá Sơn (43 tuổi, ở tại Khu  đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội). Sơn có 1 tiền án về tội tàng trữ vũ khí quân dụng và 1 tiền sự.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngay trong ngày 27-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội  ra lệnh khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Phạm Bá Sơn. Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội cho biết: Để bắt giữ đối tượng này, các trinh sát Đội 2 đã xây dựng kế hoạch rất tỉ mỉ. Sơn rất cảnh giác, anh ta luôn mang theo vũ khí trong người. Tuy nhiên các trinh sát đã bắt giữ thành công Phạm Bá Sơn, đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt và người thân của đối tượng.

Kết quả khám xét tại nhà đối tượng Phạm Bá Sơn, Công an thu giữ 3 khẩu súng, 168 viên đạn, 2 hộp tiếp đạn; 5 gói nilon đựng chất bột màu trắng và viên nén màu xanh nghi ma túy; 68 hộp có chứa dung dịch có ghi chữ Ketamin. Ngoài ra còn một số vật dụng sử dụng cho việc tinh chế ra ma túy tổng hợp và phục vụ việc mua bán trái phép chất ma túy.

Mở rộng đấu tranh, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã bắt giữ Nguyễn Văn Tâm (38 tuổi, trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), đối tượng có 1 tiền án về ma túy), là đầu nậu cung cấp ma túy cho Phạm Bá Sơn. 

Tại cơ quan Công an, các đối tượng bước đầu đã khai nhận về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hiện, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, CATP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập chứng cứ, tài liệu mở rộng đường dây.

Theo cand.com.vn