leftcenterrightdel
 Hình ảnh tại hiện trường thu gom

Theo thông tin ban đầu, quả bom này được ông Phạm Văn Thật ở Khóm 1, thị trấn U Minh phát hiện khi thuê phương tiện cơ giới nạo vét vuông tôm khu vực vườn nhà.

Cơ quan chức năng đánh giá đây là quả bom còn sót lại sau chiến tranh, tình trạng còn nguyên vẹn.

Theo xác định của các chiến sĩ công binh, quả bom nói trên là loại bom MK82 có chiều dài 1,6m, đường kính 30cm, tổng trọng lượng khoảng 250 kg được quân đội Mỹ ném xuống trong cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam Việt Nam và còn sót lại.

Hiện, quả bom đã được Ban Công binh - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau xử lý an toàn, thu gom và vận chuyển về tập kết tại hầm chứa các loại đạn, vật liệu nổ, hủy nổ để xử lý theo quy định.

Việc thu gom thành công quả bom kịp thời giúp người dân trong khu vực yên tâm lao động sản xuất, tránh hoang mang, gây tâm lý lo lắng cho người dân địa phương.

Việt An