Theo đó, Tổ tuần tra của Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng) làm nhiệm vụ tại Km21+300 trên đường tránh nam Hải Vân (địa phận xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) thì phát hiện ôtô mang BKS 61A-980.98 do tài xế Phạm Văn Đức (SN 1991, trú thôn Quảng Hạ, xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện trên xe chở 4 khách mang quốc tịch Trung Quốc cùng với 7 điện thoại di động và 3 căn cước công dân của khách Trung Quốc. 4 người này đều không có giấy tờ hợp pháp để nhập cảnh TP Đà Nẵng.

leftcenterrightdel
 Các đối tượng tại cơ quan Công an. (Ảnh: CA cung cấp)

Qua đấu tranh ban đầu, xác định 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch. Sau đó, nhóm người Trung Quốc thông qua môi giới đi ôtô nhập cảnh trái phép vào TP Đà Nẵng rồi sẽ tiếp tục đón xe vào miền Nam để vượt biên qua Campuchia làm việc.

Tổ tuần tra của Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn đã bàn giao người và phương tiện cho Đội an ninh Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) xử lý theo thẩm quyền.


L.T