Ngày 8/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tập trung điều tra, làm rõ hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm đối với 4 đối tượng liên quan đến việc thu mua, vận chuyển, giết mổ và đưa lợn có dấu hiệu mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi ra thị trường tiêu thụ.
    |
 |
| Các đối tượng có liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi ra thị trường. |
Các đối tượng gồm: Tào Văn Hải (SN 1995), Lưu Văn Đông (SN 1976), cùng trú tại xã Thạch Bình; Hoàng Văn Thành (SN 1972), trú tại xã Biện Thượng và Trần Quốc Điển (SN 1966), trú tại xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa.
Theo kết quả điều tra ban đầu, vì mục đích trục lợi, các đối tượng đã tham gia vào quá trình mua bán, vận chuyển và tiêu thụ 21 con lợn có biểu hiện nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi, bất chấp nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân cũng như công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.
Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 3/6/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an xã Hoạt Giang tiến hành kiểm tra cơ sở giết mổ gia súc của Trần Quốc Điển tại thôn Trung Chính, xã Hoạt Giang. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 10 con lợn đang được nuôi nhốt chờ giết mổ trong khuôn viên cơ sở.
    |
 |
| Đối tượng Trần Quốc Điển khai nhận đã mua số lợn có dấu hiệu mắc bệnh để giết mổ, tiêu thụ. |
Qua làm việc, Trần Quốc Điển khai nhận đây là số lợn còn lại trong đàn 21 con lợn bị bệnh mà đối tượng đã mua từ Hoàng Văn Thành.
Theo hồ sơ vụ việc, ngày 2/6, khi phát hiện đàn lợn gồm 21 con có biểu hiện bất thường như bỏ ăn, nghi mắc bệnh, Tào Văn Hải đã liên hệ với Lưu Văn Đông - người chuyên môi giới mua bán lợn - để tìm đầu ra tiêu thụ. Thông qua sự giới thiệu của Đông, Hoàng Văn Thành trực tiếp đến kiểm tra đàn lợn.
Mặc dù nhận thấy đàn lợn có dấu hiệu nhiễm bệnh, Thành vẫn đồng ý mua toàn bộ số lợn trên với giá hơn 71 triệu đồng. Sau đó, đối tượng tiếp tục bán lại cho Trần Quốc Điển với giá 84 triệu đồng, hưởng khoản chênh lệch đáng kể.
Sau khi nhận lợn, Trần Quốc Điển đưa toàn bộ về cơ sở giết mổ của gia đình để tổ chức giết mổ và tiêu thụ. Bước đầu, Điển khai đã giết mổ 4 con và bán cho các tiểu thương tại một số chợ dân sinh trên địa bàn để tiếp tục bán đến tay người tiêu dùng.
Đối với số lợn còn lại, khi thấy tình trạng bệnh có dấu hiệu trở nặng và lo ngại bị cơ quan chức năng phát hiện, Điển đã thuê người vận chuyển đến cất giấu tại nhà người thân nhằm che giấu hành vi vi phạm.
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm 7 con lợn bệnh được cất giấu tại nhà người thân của Trần Quốc Điển. Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa lấy mẫu xét nghiệm đối với số lợn này.
Kết quả từ Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương I xác định các mẫu bệnh phẩm đều dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi.
    |
 |
| Số lợn trong vụ việc được xác định dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi theo kết quả xét nghiệm của cơ quan chuyên môn. |
Theo cơ quan chức năng, việc mua bán, giết mổ và đưa động vật mắc bệnh ra thị trường tiêu thụ là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thực phẩm. Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, hành vi này còn có thể làm lây lan dịch bệnh trên diện rộng, gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi và công tác phòng chống dịch.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, mức độ liên quan của từng đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân cần lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đã được kiểm dịch và bảo đảm các điều kiện an toàn vệ sinh thú y. Người tiêu dùng không nên mua hoặc sử dụng các loại thịt có màu sắc, mùi vị bất thường hay được bày bán tại những địa điểm không bảo đảm điều kiện kinh doanh theo quy định.
Đồng thời, các hộ chăn nuôi, cơ sở giết mổ và kinh doanh thực phẩm cần chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm; tuyệt đối không vì lợi ích kinh tế mà tiêu thụ động vật mắc bệnh, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật. Mọi trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định hiện hành.