Chiều ngày 21/11, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị  đã tiếp nhận và đang xử lý vụ việc liên quan đến 2 gói nilon tinh thể rắn, màu trắng, nghi là ma túy trôi dạt vào bờ biển quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng).

Cụ thể, chiều ngày 21/11, Đồn Biên phòng Non Nước (Đà Nẵng) nhận tin báo của người dân về việc phát hiện tại khu vực mép nước bãi tắm Sơn Thủy (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) có 1 gói nilon nghi chứa ma túy.

leftcenterrightdel
 Người dân phát hiện gói nilon nghi chứa ma túy dạt vào bãi biển Đà Nẵng. (Ảnh: BĐBP)

Theo thông tin ban đầu, gói nilon màu xanh, có dòng chữ nước ngoài. Trọng lượng khoảng 1kg, bên trong có chứa chất rắn màu trắng dạng cục, nghi là ma túy tổng hợp dạng đá.

Sau đó, vào lúc 16h cùng ngày, lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng Non Nước (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) tuần tra thì tiếp tục phát hiện thêm 1 gói tinh thể tương tự.

Hiện, Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng đang chỉ đạo các đồn Biên phòng Sơn Trà, Phú Lộc, Hải Vân tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp ngay cho lực lượng chức năng nếu phát hiện các vật thể lạ có đặc điểm như trên.

Được biết, 2 gói tinh thể trên có ngoại hình giống với 20 gói nilon nghi chứa ma túy được người dân phát hiện trước đó tại thôn Lộc Hà (xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) vào ngày 16/11 vừa qua.

 


PV