Theo đó, khoảng 17h ngày 11/1, Tường đến một tiệm tạp hóa thuộc khu phố Phú Nghị (phường Hoà Lợi, TX Bến Cát) do bà Bùi Thị Thu P. làm chủ để giới thiệu bán bia, nước ngọt.

leftcenterrightdel
Nữ quái giả nhân viên bán bia Tết để lừa đảo. 

Do tin lời của Tường, bà P. (chủ tiệm tạp hoá) đã đặt mua 150 thùng bia tiger và 100 thùng nước ngọt với giá 54 triệu đồng. Tường giả vờ gọi điện thoại cho đại lý và nói với bà P. là xe chở bia, nước ngọt đang được vận chuyển đến.

Sau đó, Tường đề nghị bà P. đưa tiền. Do không đủ tiền nên bà P. đưa trước cho Tường 44 triệu đồng, còn 10 triệu đồng hẹn trả sau khi nhận hàng. Lấy được tiền, Tường lén đi ra ngoài định tẩu thoát thì bị bà P. nghi ngờ truy hô mọi người bắt giữ giao Công an.

Công an thị xã Bến Cát thông báo ai là bị hại với thủ đoạn tương tự như trên do Nguyễn Thị Phương Tường thực hiện xin liên hệ Đội Điều tra tổng hợp Công an thị xã Bến Cát để phối hợp xử lý./.

Nguyễn Đại