Ngày 20/12, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết đã bắt khẩn cấp Trần Diệu Hằng (SN 1979, trú quận 3, TP HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, ngày 13/12, Hằng mang theo 5 sợi dây chuyền bằng vàng giả rồi vào một tiệm vàng trên đường Âu Cơ (quận Liên Chiểu) yêu cầu nhân viên đưa cho mình xem sợi dây chuyền vàng.

Sau một lúc giả vờ ngắm, lợi dụng nhân viên không để ý, Hằng tráo sợi dây chuyền vàng giả chuẩn bị sẵn lấy dây vàng thật cho vào túi áo khoác.

Để tránh bị nghi ngờ, người phụ nữ này vẫn bỏ tiền mua một nhẫn vàng. Sau đó bằng chiêu thức cũ, đánh tráo tiếp thêm một sợi dây chuyền tại tiệm vàng.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Trần Diệu Hằng (ảnh: CA cung cấp)

Lấy được tài sản, Hằng đem bán 2 sợi dây chuyền được 6 triệu đồng và trả nợ cho một người đàn ông chưa rõ lai lịch.

Hai ngày sau, Hằng quay lại tiệm vàng trên thì bị chủ tiệm phát hiện. Hằng thừa nhận hành vi và mang 6 triệu đồng cùng 1 chỉ vàng giao nộp để xin chủ tiệm bỏ qua không báo cơ quan công an.

Tuy nhiên, chủ tiệm vàng đã Công an quận Liên Chiểu bắt giữ Hằng. Tại cơ quan điều tra, Hằng thừa nhận hành vi phạm tội và giao nộp thêm 3 sợi dây chuyền, 5 nhẫn vàng giả.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Lê Tâm