Ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Đăng (Bình Phước) cho biết: đã ra quyết định khởi tố và tạm giam để điều tra, làm rõ, xử lý theo pháp luật 2 đối tượng táo tợn thực hiện chiêu lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại tiệm vàng.

Trước đó, khoảng 9h ngày 23/4, trực ban Công an huyện Bù Đăng nhận tin báo có 2 nam thanh niên đi xe máy đến tiệm vàng Kim Được ở thôn 2, xã Đức Liễu lừa đảo bán vàng giả cho tiệm để chiếm đoạt 30 triệu đồng.

Ngay sau đó, một tổ điều tra viên và trinh sát hình sự được lãnh đạo Công an huyện cử đến hiện trường xác minh, qua đó xác định 2 đối tượng tình nghi là Phạm Văn Sáu SN 1986, trú xã Thọ Nguyên và Trịnh Tiến Đạt SN 1997 trú xã Xuân Khánh, cùng huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đi xe gắn máy hiệu Attila biển số 59M1-216.86.

Đến 11h cùng ngày, cả 2 đối tượng bị bắt gọn tại khu vực xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng khi đang chở nhau đi về hướng tỉnh Đắk Nông.

Kiểm tra trên người 2 đối tượng và phương tiện, công an huyện phát hiện, thu giữ 5 sợi dây chuyền bằng vàng giả, 2 sợi dây chuyền bằng vàng thật, 1 lắc tay vàng giả và 30 triệu đồng các đối tượng mới chiếm đoạt tại tiệm vàng Kim Được.

Tại cơ quan công an, Sáu và Đạt khai nhận toàn bộ vụ việc. Theo đó do chuẩn bị từ trước nên sáng 23/4/2019, cả 2 đến tiệm vàng Kim Được để thực hiện hành vi lừa đảo bằng chiêu tráo vàng giả bán cho tiệm vàng.

Lúc đầu, Đạt cầm 1 sợi dây chuyền vàng thật đưa cho chị Dương Thị Kiều Lam chủ tiệm vàng Kim Được để cầm cố. Chị Lam tiến hành thử và xác định đúng vàng thật nên đồng ý cầm với giá 30 triệu đồng. Lúc này, Sáu đi vào giả vờ không đồng ý cầm nữa và yêu cầu chị Lam đưa trả lại sợi dây chuyền vàng thật cho Sáu.

Chỉ chờ thời điểm này, lợi dụng lúc chị Lam không chú ý, Sáu đã tráo đổi sợi dây chuyền vàng thật bằng sợi dây vàng giả rồi tiếp tục đóng kịch với Đạt rằng đồng ý cầm cố.

leftcenterrightdel
Đối tượng  Phạm Văn Sáu
leftcenterrightdel
Đối tượng Trịnh Tiến Đạt

Do bất cẩn, tưởng đó là sợi dây chuyền vàng lúc trước đã kiểm tra nên chị Lam viết giấy tờ cầm cố và đưa 30 triệu đồng cho Đạt. Sau đó, Sáu và Đạt ra xe môtô chở nhau về hướng tỉnh Đắk Nông. Nghi ngờ, chị Lam mang sợi dây chuyền vàng ra kiểm tra lại thì phát hiện vàng giả nên trình báo Công an huyện.

leftcenterrightdel
 Tang vật thu giữ

Cùng ngày Công an huyện Bù Đăng ra thông báo Ai là nạn nhân đã bị 2 đối tượng này lừa đảo bằng thủ đoạn tương tự hãy liên hệ với Công an huyện Bù Đăng để được hỗ trợ phối hợp xử lý.

Từ vụ án này, mong mọi người, mọi nhà nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng sự sơ hở chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho bản thân và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương.  


Trần Trung