Ngày 10/1, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Thị Thịnh (SN 1988, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) 16 năm tù về tội “Tham ô tài sản” quy định tại Điều 353 BLHS 2015.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thịnh nguyên là cửa hàng trưởng của hệ thống cửa hàng công nghệ – điện máy VinPro. Trong quá trình làm việc tại đây, Thịnh bị khách hàng lừa mua 3 điện thoại iPhone XS Max 256GB trị giá khoảng 90 triệu đồng mà không thanh toán. Sau vụ việc, Thịnh không trình báo Công an cũng không báo với công ty mà tự tìm cách kiếm tiền để trả lại số tiền đã làm mất.

Quá trình làm việc, Thịnh tìm ra sơ hở trong quy trình xuất nhập hàng hóa, dùng quyền đăng nhập hệ thống CNTT do các cửa hàng trưởng quản lí để điều chuyển số lượng điện thoại qua lại giữa các kho. Từ năm 2018 đến 2019, Thịnh bịa ra lí do một số máy bị lỗi, cần bảo hành để chuyển hàng, rồi sau đó lấy 10 chiếc điện thoại mang ra ngoài bán, nộp lại một phần tiền bù vào khoản bị khách lừa đảo.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Thịnh tại phiên tòa xét xử. (ảnh: LT)

Tháng 3/2019, Thịnh được chuyển về làm cửa hàng trưởng siêu thị điện máy trên đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Thấy hành vi của mình chưa bị phát hiện, Thịnh tiếp tục điều chuyển khống 10 điện thoại về đây. Thịnh nhờ các đồng nghiệp ở chi nhánh khác báo lịch thanh kiểm tra của công ty đồng thời mượn tài khoản của đồng nghiệp để điều chuyển máy, hợp thức hóa việc thiếu hụt điện thoại thực tế.

Tổng cộng Thịnh tham ô 43 điện thoại của hệ thống siêu thị điện máy này, trong đó có 40 iPhone các loại, 3 điện thoại Samsung, tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng. Số điện thoại này, một nửa Thịnh bán ở các cửa hàng điện thoại, số còn lại Thịnh lập Facebook ảo bán qua mạng.

Sau khi Thịnh bị bắt, gia đình bị cáo đã khắc phục hậu quả được gần 250 triệu đồng. Hiện, Nguyễn Thị Thịnh đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại, chờ ngày thi hành án.

 

 

Lê Tâm