Điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn với nhóm thanh thiếu niên ở quận Ngũ Hành Sơn, V. tập hợp nhóm bạn chuẩn bị dao phóng lợn, cây ba chĩa, bình xịt hơi cay, vỏ chai thủy tinh đi thanh toán đối thủ.

Sau khi chuẩn bị hung khí, nhóm V. chạy xe máy lạng lách, nẹt pô đuổi đánh nhóm “đối thủ” gây náo loạn trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) khiến người đi đường khiếp sợ.

leftcenterrightdel
 Nhóm thanh thiếu niên tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: CA)

Lúc này, Công an phường Phước Ninh (quận Hải Châu) đang tuần tra thì nhận thông tin nên tổ chức truy đuổi nhưng nhóm này  đã tẩu thoát. Cũng cùng thời điểm, Công an phường Hải Châu 2 (quận Hải Châu) tuần tra đến cổng số 3 Chợ Cồn (đường Chi Lăng, Đà Nẵng) thì phát hiện nhóm này nên truy bắt. Cả nhóm vứt lại hung khí, phóng xe bỏ chạy.

Vụ việc được Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hải Châu tiếp nhận, vào cuộc điều tra.

Qua thời gian điều tra, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hải Châu xác định nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự gồm những đối tượng nêu trên.


PV