Ngày 16/3, Công an quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng cho biết đã bắt được 9 thanh thiếu niên trong vụ chém người trọng thương tại quán internet Carry (số 199 đường Hải Hồ, phường Thanh Bình, quận Hải Châu).

Theo đó, tối 12/4, Lý Văn Anh Bảo (2002, trú K11-Hoàng Hoa Thám), nhân viên một quán nhậu trên đường Hải Phòng, phường Tân Chính, quận Thanh Khê cùng nhóm bạn có đi giao chân gà cho khách. Khi nhóm Bảo đi ngang quán intenet Carry thì bị Lê Tấn Tuấn ((2002, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu) đứng trước quán chửi bới và cầm gạch đe dọa.

Sau đó một ngày, đến ngày 13/4, Bảo rủ cả nhóm uống cà phê và bàn nhau chuẩn bị đao, mã tấu đi tìm Tuấn trả thù. Nhóm của Bảo gồm nhiều người đi trên 7 xe máy mang theo đao, mã tấu tìm Tuấn để gây sự. Khi đến quán Internet Carry (số 199 đường Hải Hồ, phường Thanh Bình, quận Hải Châu), nhóm Bảo thấy Tuấn đang chơi game nên lao vào chém Tuấn. Hậu quả Tuấn bị đa thương tích với hàng chục vết chém trên cơ thể, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

leftcenterrightdel
Nhóm thanh niên manh động chém người bị bắt giữ 

Công an Đà Nẵng xác minh và đến ngày 16/4 đã xác định được 9 nghi can và bắt giữ để điều tra gồm Lý Văn Anh Bảo (2002, trú K11-Hoàng Hoa Thám), Nguyễn Văn Trung (2002, trú đường Lê Duẩn, phường Tân Chính), Trần Nguyễn Đức Duy (2002, trú đường Điện Biên Phủ, phường Chính Gián), Trần Văn Hưng (2002, trú đường Hà Huy Tập, phường Xuân Hà) và Nguyễn Trần Thế Hoàng (2002, trú tại đường Giáp Văn Cương, quận Liên Chiểu), Nguyễn Tài Minh (2000, trú đường Trần Cao Vân, phường Tam Thuận), Nguyễn Quang Vinh (2000, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) Lê Công Đạt (2002, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) và Võ Phạm Trường Thanh (2002, trú quận Thanh Khê).

Cơ quan công an thu giữ hàng chục cây đao, mã tấu các loại nhóm này sử dụng gây án. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý nhóm thanh niên manh động này.

Xuân Nha