Trước đó, khoảng 0 giờ 30 ngày 23/6/2018, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an TP.Đà Nẵng phối hợp với Đồn công an cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng tổ chức xác minh truy bắt khi đối tượng chuẩn bị nhập cảnh vào Đà Nẵng. Đối tượng này tên là Du Rong Ming (SN 1972) bị Công an Trung Quốc truy nã về tội hối lộ cho nhân viên liên quan với số tiền lớn để tư lợi khi tham gia giao dịch trái phiếu.

Sau khi phạm tội, đối tượng Ming trốn qua một số nước và chuẩn bị nhập cảnh vào Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Du Rong Ming (Ảnh: CAĐN)

Trước khi đối tượng bị bắt tại Đà Nẵng, Cục Đối ngoại - Bộ Công an Việt Nam đã nhận được công hàm của Văn phòng sỹ quan liên lạc cảnh sát Đại sứ quán Trung Quốc trao đổi về việc Bộ công an Trung Quốc đề nghị Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ triển khai xác minh, truy bắt và bàn giao đối tượng truy nã quốc tịch Trung Quốc mang tên Du Rong Ming (SN 1972), địa chỉ quận Dương Phố, TP.Thượng Hải, Trung Quốc có thông tin đang lẩn trốn tại TP.Đà Nẵng, Việt Nam.

Xuân Nha