leftcenterrightdel
 Tang vật thu giữ từ nhóm đối tượng trộm chó. (Ảnh:CA)

Ngày 5/9, Công an TP Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ 2 đối tượng Tạ Minh Tân (SN 1988, trú tỉnh Sóc Trăng) và Đặng Hữu Thức (SN 1991, trú tỉnh Đồng Nai) về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó vào khoảng 1h00’ ngày 5/9, Tổ tuần tra Công an phường Khánh Bình (TP Tân Uyên) phát hiện xe ôtô chở 3 đối tượng có hành vi dùng súng bắn điện tự chế để bắn trộm chó tại đoạn đường Khánh Bình 06, thuộc khu phố Khánh Tân, phường Khánh Bình nên tiến hành phối hợp Tổ tuần tra đặc biệt 171 Công an TP Tân Uyên vây bắt các đối tượng trên.

Khi phát hiện bị lực lượng tuần tra truy đuổi, các đối tượng đã tăng tốc tẩu thoát về hướng TP Thuận An (tỉnh Bình Dương).

Thiếu tá Châu Văn Khảo, Phó trưởng Công an phường Khánh Bình, TP Tân Uyên cho biết, trong quá trình truy đuổi các đối tượng rất manh động đã dùng bình xịt hơi cay tấn công lực lượng truy đuổi; sau đó tiếp tục rải đinh sắt tự chế xuống đường làm cho 1 xe môtô bị bể bánh; các đối tượng đã manh động dùng súng điện tự chế bắn vào Tổ tuần tra.

leftcenterrightdel
 Hai đối tượng trộm chó vừa bị bắt giữ. (Ảnh:CA)

Với tinh thần quyết tâm phòng chống tội phạm, lực lượng Công an truy đuổi khoảng 15km đến đoạn đường thuộc phường Thuận Giao, TP Thuận An thì xe ôtô các đối tượng mất lái đâm vào tường của một công ty.

Ngay sau đó 3 đối tượng mở cửa xuống xe bỏ chạy được khoảng 100 mét thì lực lượng Công an bắt giữ được 2 đối tượng cùng toàn bộ tang vật gồm: 1 xe ôtô, bột ớt, súng bắn điện tự chế, 6 con chó cùng nhiều tang vật khác.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã rủ nhau đi bắt trộm chó của người dân.

Được biết, đối tượng Tạ Minh Tân có 1 tiền án về tội hủy hoại tài sản, đối tượng Đặng Hữu Thức có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và hủy hoại tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tân Uyên đã tạm giữ 2 đối tượng trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp tục truy bắt đối tượng bỏ trốn.

Mai Phong