leftcenterrightdel
 Chị Hoàng Kim Anh trao đổi với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật

Theo Đơn của bà Đoàn Thu Thảo - Phó Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Tuấn Minh gửi đến báo Bảo vệ pháp luật phản ánh về việc: Hai nhân viên của công ty là chị Hoàng Kim O. (địa chỉ tại tổ 19, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên) là thủ kho, quản lý hàng và anh Vũ Văn Ch. là lái xe của công ty.

Trong tháng 6 và tháng 7 năm 2019, chị O. và anh Ch. đã cấu kết, thông đồng với nhau lấy cắp hàng trăm thùng sữa của Công ty TNHH sản xuất thương mại Tuấn Minh với tổng số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Sau khi bị lãnh đạo công ty phát hiện, ngày 23/7/2019 chị O. đã làm biên bản tường trình và thừa nhận lấy cắp hàng trăm thùng sữa Vinanmilk công ty để bán.

Theo đó từ tháng 6/2019, lợi dụng sự sơ hở của lãnh đạo công ty, trong quá trình xuất hàng ra ngoài chị O. có nhờ xe của anh Ch. chuyển các thùng sữa Vinamilk ra ngoài thị trường tiêu thụ,… Cho đến khi bị phát hiện, chị O. cùng anh Ch. đã 6 lần chuyển hàng của công ty ra ngoài với tổng số là hơn hàng trăm thùng sữa...

Tháng 7/2019 chị Thảo đã có đơn trình báo sự việc trên lên cơ quan công an tỉnh Thái Nguyên, kèm theo những tài liệu, bằng chứng của vụ việc. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, chị Thảo chưa thấy vụ việc được cơ quan chức năng đưa ra xử lý và công ty vẫn chưa nhận được bồi thường từ phía chị O. và anh Ch...

leftcenterrightdel
 Bản tường trình sự việc của chị Hoàng Kim Anh

Để tìm hiểu rõ sự việc, phóng viên đã có cuộc trao đổi với chị Nguyễn Thị O, chị này cho biết: “Tôi là thủ kho làm việc tại công ty TNHH sản xuất thương mại Tuấn Minh từ đầu năm 2019, cũng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi đã không suy nghĩ thấu đáo, lấy hàng của công ty bán lấy tiền để lo việc riêng của mình, việc làm của tôi hoàn toàn sai trái và tôi rất hối hận,… tôi rất mong lãnh đạo công ty tạo cơ hội để tôi có thể chuộc lại lỗi lầm này,…”.

Chị O. còn cho biết thêm: Sau khi sự việc xảy ra, Công an thành phố Thái Nguyên và Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhiều lần triệu tập tôi ra làm việc để lấy lời khai…

Để mở rộng thêm thông tin phóng viên đã có cuộc trao đổi nhanh qua điện thoại với một cán bộ Công an tỉnh Thái Nguyên thì được biết: Vụ án hiện nay đã được khởi tố vụ án và khởi tố bị can, cơ quan công an đang giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật,…

Mặc dù như theo thông tin mà cơ công an tỉnh Thái Nguyên cung cấp, vụ án đã được khởi tố và khởi tố bị can. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà hiện tại hai nhân viên của công ty TNHH SX TM Tuấn Minh vẫn chưa bị xử lý, người bị hại chưa được bồi thường.

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Trọng Tài – Hoàng Anh