Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa vận động thành công đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm Phạm Ngọc Nông (SN 1983, trú tại phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) ra đầu thú.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Phạm Ngọc Nông vừa đến cơ quan Công an đầu thú. 

Theo thông tin ban đầu, Nông nguyên là Giám đốc Công ty TNHH đo đạc, khảo sát T.V. Đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân thông qua phương thức làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi bỏ trốn qua nhiều tỉnh, thành.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên (nay là Công an tỉnh Đắk Lắk) đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra giai đoạn 2019-2022 tại thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên (nay là phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk).

Theo đó, bị can Phạm Ngọc Nông bị truy tố theo khoản 4 Điều 174 BLHS, do dùng thủ đoạn gian dối nhận làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo 3 hộ dân, chiếm đoạt tổng cộng 2,1 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, Nông bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 23/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên (cũ) ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nông.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, liên quan nhiều bị hại, gây ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự địa phương, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã lập chuyên án, huy động các lực lượng và áp dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ truy bắt và vận động đối tượng ra đầu thú.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Phạm Ngọc Nông làm việc tại cơ quan Công an.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, Phạm Ngọc Nông là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, có phương thức, thủ đoạn lẩn trốn tinh vi, thường xuyên di chuyển, che giấu thông tin liên lạc, các mối quan hệ gia đình và xã hội để đối phó, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Quá trình triển khai việc truy bắt, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã kiên trì xác minh, theo dõi, giám sát mọi thông tin, di biến động của đối tượng. Đến ngày 2/8, Phạm Ngọc Nông đã tự nguyện ra trình diện cơ quan chức năng sau hơn 2 tháng liên tục trốn tránh, di chuyển qua các tỉnh miền Tây Nam bộ./.

Nguyễn Chính