Đối tượng tấn công Luật sư Hà được xác định là ông Huỳnh Công Thoại- nguyên là Thư ký TAND TP. Nha Trang.

Sự việc xảy ra vào khoảng hơn 8 giờ sáng ngày 21/12. Ông Nguyễn Hồng Hà là người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Võ Tường Cẩn, Nha Trang, trong vụ án tranh chấp dân sự, được TAND tỉnh Khánh Hòa triệu tập có mặt tại Tòa lúc 8 giờ ngày 21/12.

Khi ông Nguyễn Hồng Hà cùng một số người đang đứng trước hội trường xét xử của TAND tỉnh Khánh Hòa thì bất ngờ bị ông Huỳnh Công Thoại xông tới đấm thẳng vào vùng mặt.  

leftcenterrightdel
Cú đánh bất ngờ vào vùng dưới mắt phải khiến Luật sư Nguyễn Hồng Hà choáng váng. Ảnh: TL.

10 giờ sáng cùng ngày, cơ quan Công an sở tại đã tiến hành lấy lời khai các bên liên quan. 

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hồng Hà cho biết, cú đấm bất ngờ của ông Thoại vào vùng dưới mắt phải khiến ông choáng váng bật lùi phía sau. 

leftcenterrightdel
Cơ quan công an lấy lời khai đối với ông Huỳnh Công Thoại ngay khi sự việc xảy ra. Ảnh: TL. 

Biên bản sự việc nói, bà Đặng Thị Ánh Sương- một nhân chứng liên quan đến vụ tranh chấp cho biết, trước khi hành hung ông Nguyễn Hồng Hà, ông Thoại đã khiêu khích 3 chị em bà đang đứng cùng ông Hà và đã dùng chân đá bà Sương; trong khi một người khác trong nhóm trình bày, ông Thoại đã nói 3 chị em bà nhảy lầu (!).  

Ông Huỳnh Công Thoại từng là Thư ký TAND TP. Nha Trang, có vi phạm kỷ luật và đã nghỉ việc từ ngày 15/12/2018. 

 

 

Văn Nguyễn