Rạng sáng ngày 17/2, Công an phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long nhận được thông tin dọc tuyến đường dân sinh Nguyễn Văn Cừ, đoạn từ tổ 7, khu 2A, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long đến tổ 1, khu 4D, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long có nhiều ô tô bị một đối tượng nam thanh niên có hành vi dùng tay cạy mặt gương chiếu hậu của xe rồi ném xuống lòng đường.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Phạm Trọng Thành tại cơ quan Công an.

Xác minh vụ việc, Công an phường Hồng Hải đã phát hiện đối tượng Phạm Trọng Thành (SN 1994, nơi thường trú: tổ 21, khu Đông Hải 2, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) có biểu hiện nghi vấn, cạy gương các ôtô nêu trên nên đã đưa về trụ sở làm việc.

Theo Cơ quan điều tra, từ lời khai của Thành và hình ảnh trích xuất camera, đêm ngày 16/2, rạng sáng ngày 17/2, Thành đi bộ dọc tuyến từ đường Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng đến đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải. Trên đường đi, Thành đã thực hiện hành vi tháo mặt kính gương chiếu hậu của các xe ô tô đỗ bên đường với mục đích “cho vui”.

Đến khoảng 3h sáng ngày 17/2, nghi phạm bị Công an phường Hồng Hải phát hiện, bắt giữ khi đang tiếp tục thực hiện hành vi tương tự với các xe khác đỗ trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ.

Thống kê trên địa bàn phường Hồng Hải có 21 xe ô tô bị tháo mặt gương, trong số đó có 17 chủ xe đã trình báo sự việc, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 38 triệu đồng.

Cơ quan chức năng cho biết, Thành có tiền sử điều trị rối loạn tâm thần.

 

Trúc Quyên