Chiều ngày 4/12, ông Phạm Bá Mỹ - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi được tiến hành phẫu thuật, đối tượng Bùi Chí Hiếu (SN 1986, Phó ban chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã qua cơn nguy kịch.

leftcenterrightdel
Sau khi được các bác sỹ tiến hành phẫu thuật, sức khỏe của nghị phạm Bùi Chí Hiếu đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, sáng 3/12 Hiếu được đưa tới cơ sở y tế địa phương cấp cứu, đặt nội khí quản để thông đường thở và được chuyển tiếp tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Hiếu nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, suy thở, mất ý thức cảm giác, phản xạ, chấn thương mặt và cằm, huyết áp 50/90. Ca phẫu thuật của ông Hiếu được tiến hành từ chiều tới đêm 3/12. Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của Hiếu ổn định, đang tiến triển tốt. Hiện các bác sỹ đang tiếp tục theo dõi, điều trị tích cực cho Hiếu.

leftcenterrightdel
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. 

Như Báo Bảo vệ Pháp luật đã thông tin trước đó, vào khoảng 7h15 phút ngày 3/12, Hiếu mang theo 2 khẩu súng, khống chế chị Kpă H’ven (SN 1987, Phó Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết) rồi đưa vào hội trường của phường.

Sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã cử 40 cán bộ, chiến sĩ phong tỏa hiện trường, vận động, thuyết phục, tìm cách giải cứu con tin nhưng Hiếu liên tiếp bắn chỉ thiên để đe dọa. Đến 8 giờ cùng ngày, lực lượng Công an tiếp cận được hiện trường thì phát hiện Hiếu đã bắn chết chị Kpă H’ven và dùng súng tự bắn mình để tự sát. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương điều tra vụ án.

Nguyễn Chính – Thiên An