Nam sinh rơi từ tầng 13 trường Đại học Kiến trúc tử vong tại chỗ được xác định là Hoàng Hải N. (SN 1996, ở Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La). Còn nam sinh đứng dưới sân trường bị rơi trúng là Dương Quốc H. (SN 1997, ở phường Bạch Hạ, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).
 
Sau khi xảy ra vụ việc, H. được đưa đến Bệnh viện 103 cấp cứu trong tình trạng bị gãy cổ và hiện đã qua cơn nguy kịch. 
leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ việc.
Trước đó, như Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, vào khoảng hơn 12h trưa 7/11, một nam sinh viên rơi từ tầng 13 của trường Đại học Kiến trúc (phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội) xuống sân trường đè trúng 1 nam sinh khác đang đi ở dưới.
 
Mọi người phát hiện sự việc chạy ra thì thấy 2 nam sinh nằm bất động ở sân trường, cạnh đó có vết máu. Ít phút sau đó, lãnh đạo nhà trường cùng lực lượng chức năng có mặt, kiểm tra thì thấy nam sinh rơi từ tầng 13 đã tử vong, nam sinh còn lại bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

MK