Trưa ngày 3/6, ông Nguyễn Đức Nhân, Giám đốc Công ty CP Bến xe Bình Định xác nhận, vào khoảng 19h tối ngày 2/6, khi xe khách Mạnh Mùi đậu trong Bến xe khách Trung tâm Quy Nhơn để đón khách, thì xuất hiện 2 thanh niên đi xe máy đến rút súng bắn vào một phụ xe của xe khách này.

Sau khi gây án, 2 thanh niên lập tức rời khỏi hiện trường.

leftcenterrightdel
 Anh Phúc, phụ xe của Nhà xe Mạnh Mùi bị đối tượng chưa rõ danh tính bắn vào mắt. Ảnh: CTV.

“Vụ việc diễn ra rất nhanh, chỉ khoảng một vài phút. Hiện chúng tôi đang phối hợp với Công an phường Ghềnh Ráng và Công an TP Quy Nhơn tiếp tục làm rõ vụ việc”, ông Nhân nói.

Xác minh bước đầu của cơ quan có chức năng cho biết, nguyên nhân dẫn tới hành vi nói trên là do mâu thuẫn trong việc tranh giành khách xảy ra giữa hai nhà xe Mạnh Mùi và Ngọc Thương, cùng khai thác tuyến Quy Nhơn – TP Hồ Chí Minh.

Đại diện Nhà xe Mạnh Mùi xác nhận, phụ xe bị bắn tên là Phúc. Hiện anh Phúc đang được điều trị tại Bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quy Hòa, do bị thương ở mắt. Đến thời điểm hiện tại sức khỏe của anh Phúc đã ổn định.

Sáng 3/6, Đại tá Nguyễn Đức Nam – Phó GĐ Công an tỉnh Bình Định cho biết, đối tượng nổ súng vẫn đang lẩn trốn.

MT