Theo Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, ngày 14/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trọng Ân (SN 1986) trú thôn An Hòa 1, xã Phước An, huyện Tuy Phước để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Xác minh ban đầu cho biết, vào tối 13/3, Nguyễn Ngọc Ấn (SN 1993), là em ruột của Nguyễn Trọng Ân, trú cùng thôn tổ chức nhậu tại nhà.

Trong cuộc nhậu, Ân và Ấn xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhau.

leftcenterrightdel
 Nguyễn Trọng Ân tại cơ quan Công an. Nguồn CATP.

Được những người có mặt can ngăn, Ân bỏ đi về. Tuy nhiên sau đó, người này cầm một con dao Thái Lan quay trở lại nhà Ấn.

Ấn từ bàn nhậu tiến đến thì bị Ân dùng dao đâm liên tiếp vào người Ấn gây thương tích.

Ân bỏ về, Ấn được đưa đi cấp cứu và tử vong sau đó.
         
Khuya rạng sáng ngày 14/3, Nguyễn Trọng Ân đến cơ quan Công an đầu thú.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước đang tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng theo quy định.

PV