Ngày 21/2/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang tạm giữ Phạm Hữu Phước (SN 1979, ngụ huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi “Giết người”.

leftcenterrightdel
 Hiện trường người đàn ông bị đâm tử vong.

Thông tin ban đầu, chiều tối 18/2, Phước gọi điện rủ anh L.M.T. (SN 1984, quê tỉnh Tiền Giang) qua nhà mình nhậu. T. xách theo can rượu đi bộ từ nhà mình qua nhà Phước.

Đến nơi cả hai bày tiệc nhậu. Khi ngà ngà say, T. lên võng nhà Phước nằm ngủ, còn Phước đi nhậu tiếp. Đến khuya, sau khi say khướt về nhà, thấy T. ngủ trên võng, Phước bất ngờ xuống nhà sau lấy hung khí tấn công T..

Nạn nhân bỏ chạy thì Phước đuổi theo, đâm gần 20 nhát khiến T. gục gần ruộng lúa, cách nhà Phước khoảng 100m.

Sau khi gây án, Phước lấy điện thoại của T. gọi điện báo cho người nhà T. về việc mình đâm T. chết. Tuy nhiên người nhà T. không tin.

Phước kéo thi thể T. một đoạn nhưng mệt quá không kéo nữa mà bỏ về nhà tắm rửa rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, khi đã tỉnh rượu, Phước đến nhà T. báo rằng mình đã đâm chết T. Người nhà T. đã đến Công an trình báo và bắt giữ Phước.

Theo người dân địa phương, Phước và T. chơi chung với nhau khá lâu, cả hai đều đã li dị vợ. T. không có công việc ổn định, ai thuê gì làm đó.

Nạn nhân có hai người con, đứa lớn SN 2005, đứa nhỏ 9 tuổi học lớp 3. Riêng Phước cũng làm công, ai thuê gì làm đó.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang làm rõ động cơ gây án của Phước./.

Đại Lánh