Theo đó 4 đối tượng bị gồm: Trần Quang Quyền (18 tuổi, ngụ phường Tân Biên, TP Biên Hòa); Nguyễn Ngọc Khánh (18 tuổi, ngụ Xã Phú Lâm, Tân Phú), Nguyễn Trường Vĩ (23 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP Biên Hòa) và Hà Nhật Minh (18 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) bị Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015.

leftcenterrightdel
Đối tượng Trần Quang Quyền tại cơ quan Công an 

Ngoài 4 đối tượng bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích, Công an TP Biên Hòa đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng khác về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn từ trước giữa Trần Quang Quyền và nhóm đối tượng của Hồ Nhật Nam (chưa rõ lai lịch), ngụ tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa. Hai bên nhắn tin qua mạng Facebook hẹn đánh nhau tại khu vực chợ đêm, TP Biên Hòa.

Khoảng 23h ngày 26/3/2022, nhóm của Hồ Nhật Nam đi trên 8 xe máy, cầm theo hung khí tự chế, dao, mã tấu chạy từ hướng công viên 30/4 theo Quốc lộ 1A đến cổng chợ đêm phường Tân Biên thì gặp nhóm của Trần Quang Quyền, gồm 7 đối tượng cầm theo dao, mã tấu đứng chờ

Sau khi hai nhóm gặp nhau và tham gia hỗn chiến và các đối tượng trong nhóm của Nam dùng hung khí đuổi nhóm của Trần Quang Quyền.

Bực tức vì bị nhóm của Hồ Nhật Nam đuổi chém, khoảng 23h ngày 27/3/2022, Trần Quang Quyền rủ thêm Vĩ, Toàn, Đăng và Phong đi trên 3 xe máy, cầm theo dao tự chế và mã tấu tập trung tại ngã ba chợ Thanh Hóa, thuộc phường Trảng Dài để hẹn nhóm của Hồ Nhật Nam ra giải quyết mâu thuẫn.

Tuy nhiên, nhóm của Hồ Nhật Nam không ra, nên các đối tượng đã rời khỏi hiện trường.

Qua xác minh truy xét, đến ngày 30/3/2022, lực lượng Công an đã tiến hành bắt giữ 8 đối tượng trong băng nhóm của Trần Quang Quyền, thu giữ các tang vật liên quan.

Nguyên nhân theo điều tra ban đầu dẫn tới đánh nhau là do mâu thuẫn tình cảm.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Việt An